Chiều 6-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít và đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào sang dự Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao và giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của hai Bộ Ngoại giao và cơ quan thường trực hai nước đã góp phần vào thành công của Năm Ðoàn kết và Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã xây dựng quan hệ Việt Nam - Lào bằng mồ hôi và xương máu trong suốt chiều dài lịch sử, vun đắp nên tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm duy trì quan hệ đặc biệt này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; nhất là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa và chiến lược của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng cho rằng, vai trò của hai Bộ Ngoại giao là hết sức quan trọng trong phát triển quan hệ hai nước. Do đó, hai Bộ Ngoại giao cần hợp tác chặt chẽ, chia sẻ những kinh nghiệm thành công và cả chưa thành công. Thủ tướng đề nghị hai bên cần thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại song phương; tăng cường hợp tác lĩnh vực năng lượng; bảo vệ nguồn nước... Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm triển khai các công trình trọng điểm của hai nước như đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; nâng cao chất lượng sinh viên Lào học tập tại Việt Nam; đẩy mạnh quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Lào.

Qua Bộ trưởng, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất từ Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; cho rằng, trong tình hình hiện nay, việc giáo dục cho giới trẻ hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào là hết sức quan trọng. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao Lào luôn nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu để thúc đẩy quan hệ song phương; mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ tích cực để hai Bộ Ngoại giao, đóng góp vào mối quan hệ chung hai nước.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà C.Uyn-ni, Thủ hiến bang Ôn-ta-ri-ô (Ca-na-đa).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong kim ngạch thương mại song phương, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và bang Ôn-ta-ri-ô chiếm phần lớn. Thủ tướng cho rằng, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy tự do thương mại không chỉ giữa hai nước mà giữa các nền kinh tế; nhấn mạnh, hai bên có nhiều cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư, Thủ tướng đánh giá, các doanh nghiệp Ca-na-đa đầu tư vào Việt Nam đều thành công; tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương còn thấp so tiềm năng, do đó cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Ca-na-đa làm ăn thành công tại Việt Nam.

Thủ hiến C.Uyn-ni cho biết, Ôn-ta-ri-ô là bang đầu tiên của Ca-na-đa triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng G.Tru-đô. Bang chiếm 40% GDP của Ca-na-đa, là đầu tàu phát triển kinh tế đất nước, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đóng ở đây, do đó, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Hiện có hơn 100 nghìn Việt kiều sinh sống tại tiểu bang Ôn-ta-ri-ô, đồng thời, trong thành phần đoàn lần này có nhiều doanh nghiệp của bang sang Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác làm ăn. Các tổ chức lớn ở Ôn-ta-ri-ô sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam giải quyết các thách thức như biến đổi khí hậu, môi trường... Bà hy vọng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ôn-ta-ri-ô sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai so với hiện nay (ba tỷ USD). Bà cũng ấn tượng về sinh viên Việt Nam năng động, ham học hỏi, cho rằng đây là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước; đồng thời khẳng định, bang Ôn-ta-ri-ô đang tích cực hợp tác với chính quyền Ca-na-đa để thúc đẩy Hiệp định TPP (nay là CPTPP).

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) Son Ki-ung-xích.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao một số lĩnh vực mà CJ đã đầu tư thành công ở Việt Nam; cho rằng với các nhà máy ở Việt Nam, CJ đang đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất của Việt Nam, đóng góp thật sự cho phát triển quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. Nhấn mạnh ở Hàn Quốc, phát triển kinh tế và văn hóa song hành với nhau, Thủ tướng cho rằng, chính văn hóa sẽ góp phần quảng bá, thúc đẩy kinh tế phát triển mà CJ rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này chứ không chỉ lĩnh vực kinh tế đơn thuần. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thành công tại Việt Nam; coi thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc chính là thành công của mình. Thủ tướng đề nghị CJ đóng góp hơn nữa vào phát triển nền nông nghiệp Việt Nam, sản xuất nhiều nông sản chất lượng cao, có nhiều sản phẩm xuất khẩu ra các nước; hy vọng, CJ đóng vai trò quan trọng trong làn sóng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tới đây.

Chủ tịch CJ Son Ki-ung-xích khẳng định, Tập đoàn luôn mong muốn được đóng góp vào thành công trong quá trình phát triển của Việt Nam. Ông cho rằng, CJ đang tích cực hoạt động tại Việt Nam và cảm thấy Tập đoàn như là một doanh nghiệp của Việt Nam, có trách nhiệm trong việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo việc làm cho người dân.

Cùng ngày, tại Hà Nội, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít đồng chủ trì Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ tư. Hai Bộ trưởng trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định, sẽ chỉ đạo hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp thúc đẩy các bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao; phục vụ tốt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào năm 2018.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2017; nhất trí cho rằng, năm 2017 đã trở thành ngày hội chung của hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào đã trao đổi hai văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới hai nước, gồm: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào.

 

                                    TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục