Sáng nay, 7-10, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười diễn ra vào lúc 9 giờ tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Ðông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.


 

Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; Quyền Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Ðức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười.

13 giờ, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức tại Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Dự Lễ an táng có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo người dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa đến khu vực an táng.

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông.

 

Sau khi đội Tiêu binh bắt đầu nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã thả những nắm đất đầu tiên, tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả những nắm đất đầu tiên, tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Gia quyến đi vòng quanh mộ vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

11 giờ 50 phút: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

 

9 giờ 50 phút, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình đi bộ theo cỗ linh xa để tiễn đưa đồng chí Đỗ Mười. Linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rời Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) về nơi an táng tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua đường Độc Lập.

9 giờ 40 phút, đội tiêu binh vào vị trí đưa linh cữu đồng chí Đỗ Mười ra Linh xa theo nghi lễ Quốc tang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu lễ di quan.

9 giờ 25 phútphút nghi binh bắt đầu. Di ảnh đồng chí Đỗ Mười cùng vòng hoa, bàn thờ được đội tiêu binh chuyển ra ngoài.


9 giờ 20 phútlễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười kết thúc. Gia đình, người thân và đại diện lãnh đạo Đảng Nhà nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đi vòng quanh linh cữu đồng chí Đỗ Mười để tiễn biệt lần cuối.

9 giờ 15 phút, phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười.

9 giờ 5 phút, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Điếu văn tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười tại Lễ Truy điệu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Điếu văn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc Ðiếu văn nêu rõ: Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đỗ Mười – nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên cộng sản kiên trung suốt đời hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với gia quyến đồng chí Đỗ Mười, để lại niềm tiếc thương với bạn bè quốc tế.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đỗ Mười có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.

Là cán bộ lão thành cách mạng được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, tù đày và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn giữ vững ý chí phẩm chất ý chí cộng sản, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, ham học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức, tìm tòi sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc.

Đồng chí là nhà một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. Đồng chí luôn quan tâm đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Đồng chí căn dặn cán bộ phải gương mẫu, làm gương cho cấp dưới, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn thể hiện rõ phẩm chất cần kiệm liêm chính chí công vô tư, sống giản dị, khiêm tốn, giữ gìn sự thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, học tập và noi theo.

Với 102 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Đỗ Mười đã trọn đời phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, Huân chương sao Vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của quốc tế.

Ðúng 9 giờ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang tuyên bố lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười bắt đầu. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện cơ quan đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước đã đến viếng, gửi điện, vòng hoa chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng, tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng…

Thay mặt Ban Lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu cảm ơn.

 


Gia đình đồng chí Đỗ Mười viếng nguyên Tổng Bí thư trước khi lễ truy điệu bắt đầu.

Ngày 7-10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tiếp tục tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

 

Tình nguyện viên, đoàn thanh niên cầm ảnh đồng chí Đỗ Mười đứng hai bên đường dọc Nhà tang lễ để tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7-10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức Lễ Quốc tang cho biết, tính đến 17 giờ ngày 6-10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội có hơn 1.500 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cu-ba, Lào, Cam-pu-chia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ðúng 9 giờ, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành trọng thể.


                                                                  Theo Nhân Dân điện tử 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục