(HBĐT) - Ngày 25/5, tại nhà văn hóa xã Cao Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Hoàng Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương; Đặng Văn Dũng, nguyên Chủ tịch Hội CCB xã Hợp Thanh (Lương Sơn) đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Cao Sơn, Lâm Sơn (Lương Sơn).


Cử tri xã Cao Sơn (Lương Sơn) nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 14 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của TT HĐND tỉnh và các Ban; báo cáo tình hình KT-XH và báo cáo của các ngành;  xem xét, thông qua 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, 18 tờ trình và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh. Dự kiến kỳ họp được tổ chức vào trung tuần tháng 7 tới.

Nhân dịp này, cử tri 2 xã Cao Sơn và Lâm Sơn đã kiến nghị, phản ánh với các đại biểu HĐND tỉnh về một số vấn đề cần quan tâm ở địa phương, như: Tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Cao Sơn; Công ty Bim Bim có trụ sở tại xóm Cột Bài (xã Cao Sơn) xả thải gây mùi khó chịu cho người dân sống xung quanh, công nhân làm việc tại đây không có hợp đồng lao động, thời gian làm việc nhiều, không đúng với quy định của pháp luật; một số hộ dân xóm Cột Bài kè bờ suối gây ảnh hưởng đến dòng chảy; việc nổ mìn khai thác tại các mỏ đá gây rung chấn, không tuân thủ về giờ giấc; nhà máy sản xuất ván ép tại xóm Bằng Gà hoạt động 24/24h gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân; tình trạng điện yếu, quá tải xảy ra thường xuyên, không đảm bảo cho sinh hoạt, sản xuất của người dân…

Cử tri 2 xã đề nghị các ngành chức năng của tỉnh, của huyện quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn như: tuyến đường lên xóm Khuộc, xóm Ngọc Lâm, xóm Đồng Bưởi (xã Cao Sơn), xóm Thung Dâu – Ao Hà (xã Lâm Sơn); có giải pháp hạn chế và xử lý xe quá tải đi trên các tuyến đường nông thôn. Đề nghị nâng cấp các trạm biến áp điện. Đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 672 cho các hộ dân bị sai, nhầm về diện tích, vị trí; giải quyết dứt điểm tình trạng đất lâm trường bị chồng lấn với đất rừng quốc gia Ba Vì tại xã Lâm Sơn; xem xét thu hồi các dự án đã được cấp phép từ nhiều năm nhưng không hoạt động, gây lãng phí tài nguyên đất; đầu tư kinh phí nâng cấp các nhà văn hóa xóm, bản đã bị xuống cấp...

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và các ngành chức năng của huyện đã giải trình, làm rõ các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn đã tổng hợp, tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình lên Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh sắp tới.
 
Thanh Hoàn
(Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục