(HBĐT) - Lương Sơn là huyện cửa ngõ, vùng động lực kinh tế của tỉnh. Bởi vậy, trong lộ trình phát triển KT-XH, công tác giảm nghèo bền vững luôn được ưu tiên thực hiện.


Hộ nông dân xã Liên Sơn (Lương Sơn) mở rộng diện tích rau hữu cơ, tạo thu nhập ổn định.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 80, ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, Huyện ủy, UBND huyện đã cụ thể hóa, đưa mục tiêu giảm nghèo vào chương trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, phấn đấu phát triển KT-XH giai đoạn 2016- 2020 ở mức cao hơn, tạo nhiều việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, cải thiện đời sống Nhân dân.

Để đạt được kết quả, huyện đặc biệt chú trọng tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền, vận động, động viên để Nhân dân, hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu về chủ trương giảm nghèo bền vững nhằm thay đổi, chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, nhất là thủ tục vay vốn giảm nghèo, hỗ trợ việc làm, lao động xuất khẩu. Tuyên truyền kinh nghiệm làm ăn, kiến thức KHKT về sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển ngành tiểu - thủ công nghiệp. Vận động, động viên Nhân dân phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn, giảm nghèo gắn với phong trào thi đua "Huyện Lương Sơn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo, giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng CSXH đã cho 9.394 lượt khách hàng vay 260.562 triệu đồng (trong đó, cho vay hộ mới thoát nghèo 879 hộ, tổng số tiền 39.751 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo 933 hộ, tổng số tiền 40.100 triệu đồng; cho vay hộ nghèo 1.267 hộ, tổng số tiền 51.832 triệu đồng, còn lại là các đối tượng khác). Nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đã góp phần giúp hộ nghèo, hộ chính sách được tiếp cận với kênh tín dụng ưu đãi của Chính phủ, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, ổn định, nâng cao đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Bên cạnh đó, huyện cũng đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Từ năm 2016-2019 đã thẩm định, giải ngân 310 dự án Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, giải quyết việc làm mới cho 10.583 lao động. Đào tạo dạy nghề cho 9.308 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 55% (năm 2016) lên 63% (năm 2019).

Nhằm tạo lực đẩy cho phát triển kinh tế, việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế được quan tâm sâu sát. Từ năm 2016-2019, huyện đã hỗ trợ 4.349 triệu đồng (từ nguồn hỗ trợ sản xuất) cho 694 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng bò giống lai Sind sinh sản, lợn giống và gia cầm. Năm 2018, huyện đã nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xóm Cáp, xã Hợp Thanh (cũ) với mô hình chăn nuôi bò lai Sind sinh sản, 16 con bò giống cho 16 hộ nghèo. Tổng số tiền thực hiện mô hình 283,68 triệu đồng, trong đó, 240 triệu đồng ngân sách T.Ư, 43,68 triệu đồng nguồn Nhân dân đóng góp. Năm 2019, thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo nghèo tại thôn Yên Lịch, xã Long Sơn (cũ), 14 con bò giống cho 17 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo. Tổng số tiền thực hiện mô hình 368,26 triệu đồng, trong đó, 304 triệu đồng ngân sách T.Ư, 64,26 triệu đồng nguồn Nhân dân đóng góp.

Huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,73% (năm 2016) còn 2,92% (năm 2020), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,26% (năm 2016) còn 2,8% (năm 2020). Kết quả đó là nền tảng để huyện Lương Sơn vững bước trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.


Thúy Hằng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục