(HBĐT) - LTS: Sắp tới đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra tại TP Hòa Bình. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình mở chuyên mục "Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội". Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất diễn ra từ ngày 21 - 25/5/1948 tại làng Lập, xã Hạ Bì, huyện Lương Sơn (sau này là xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi và hiện nay là xã Kim Lập, huyện Kim Bôi). Dự Đại hội có 120 đại biểu đại diện cho 333 đảng viên ở 37 chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã đề ra phương hướng, kế hoạch cho mọi mặt công tác chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, với các nhiệm vụ trọng tâm là: Quán triệt chính sách của Đảng "Đại đoàn kết toàn dân, kháng chiến trường kỳ”; tăng cường củng cố khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, trên cơ sở đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp Nhân dân; động viên rộng rãi Nhân dân các dân tộc hăng hái, tích cực thi đua ái quốc, thi đua giết giặc lập công, thi đua tăng gia sản xuất, chống đói, thi đua chống dốt, xóa nạn mù chữ. Tăng cường củng cố chính quyền dân chủ nhân dân ở các cấp, củng cố các đoàn thể quần chúng, tiếp tục phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, tiếp tục từng bước xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột phong kiến, nâng cao dần đời sống của Nhân dân các dân tộc; đồng thời động viên Nhân dân đóng góp ngày càng nhiều sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến, đập tan âm mưu lừa bịp lập "Xứ Mường tự trị” của giặc Pháp và bọn việt gian, lang đạo phản động, góp phần cùng toàn dân cả nước quyết tâm kháng chiến trường kỳ, giành lại độc lập, tự do hoàn toàn cho Tổ quốc.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội chủ trương: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đi đôi với củng cố chi bộ một cách thường xuyên. Hướng phát triển nhằm vào những quần chúng tích cực, thuộc thành phần cơ bản trong Nhân dân các dân tộc, hết sức chú ý các dân tộc vùng cao, các xã ven sông Đà, có địa bàn đầu mối giao thông, ven đường giao thông lớn, trong lực lượng bộ đội, du kích, công an...

Về kinh tế: Quán triệt phương châm "tự lực cánh sinh” và chính sách "tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm” của Đảng, phải cố gắng đẩy mạnh trồng lúa, ngô, sắn, đảm bảo tự nuôi được dân không đói và còn có phần cho các cơ quan, bộ đội đóng trong tỉnh…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khoá I gồm 11 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khoá I đã bầu 3 đồng chí vào BTV Tỉnh uỷ. Đồng chí Đào An Thái được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Quách Hy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Hữu Lê được bầu làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đại hội nhất trí cử đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình gồm 7 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Liên khu III, do đồng chí Đào An Thái làm trưởng đoàn.

 

P.V (TH)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục