(HBĐT) - Chuyển đổi số (CĐS) đang là xu thế bắt buộc, yêu cầu tất yếu khách quan trong quá trình hội nhập, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra những thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đời sống KT-XH, AN-QP, làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp uỷ, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân. Với tầm quan trọng đó, chuyển đổi số là 1 trong 15 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phát triển dựa trên trụ cột khoa học công nghệ.


Các hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Tỉnh đặt mục tiêu phải sớm tiếp cận và chủ động nắm bắt, triển khai trong thực tiễn những nội dung, sản phẩm, thành quả quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, của việc CĐS tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, mở ra cơ hội rất lớn để tỉnh hội nhập nhanh, bền vững. Theo dự thảo nghị quyết, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị thông minh; từng bước hoàn thành CĐS đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ưu tiên, tập trung nguồn lực triển khai CĐS trong một số lĩnh vực có nhu cầu cao, lợi thế cạnh tranh tại địa phương nhằm phát triển KT-XH, gồm: Giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa và du lịch, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên - môi trường, tài chính - ngân hàng, sản xuất công nghiệp…  

Mục tiêu CĐS của tỉnh là rất cao, trong khi đó, BTV Tỉnh ủy nhìn nhận, tỉnh còn những vấn đề cần giải quyết khi thực hiện CĐS đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; nhận thức về CĐS của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp còn hạn chế; tư duy trong CĐS chưa theo kịp sự phát triển… 

CĐS mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra những thách thức, tác động làm thay đổi hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của doanh nghiệp. Để thực hiện thành công mục tiêu CĐS, tạo điều kiện cho tỉnh bứt phá, việc thay đổi nhận thức của cán bộ, nhân viên, đặc biệt là nhận thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị là rất quan trọng. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy   Ngô Văn Tuấn ngay từ khi khởi động chương trình CĐS, hợp tác với Tập đoàn FPT tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp những thông tin về tầm quan trọng của CĐS là xu thế bắt buộc và cần thiết; đồng thời tỉnh cũng phối hợp tập đoàn này thực hiện các bước CĐS, hướng tới hoàn thành mục tiêu về CĐS là đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính quyền, đô thị thông minh, phát triển dịch vụ thương mại, điện tử, CĐS doanh nghiệp vừa và nhỏ…, nhằm tạo ra những giá trị mới dựa trên sự chuyển đổi toàn diện ở nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, góp phần phát triển KT-XH bền vững.


L.C

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục