Ngày 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trao quyết định cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không tái cử khóa XIII, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2021.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HẢI

Dự buổi trao quyết định, có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là trưởng các ban của Đảng,...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định, tặng hoa, chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nghỉ hưu, gồm: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Hoàng Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nguyễn Văn Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, cảm ơn, hoan nghênh các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu, trong thời gian công tác đã mang hết tâm huyết, tinh thần, trách nhiệm, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư cho rằng, việc các đồng chí được nghỉ công tác vừa mừng vừa tiếc; mừng vì các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ, do điều kiện tuổi tác nên được nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho gia đình; tiếc vì các đồng chí là những người có nhiều năm công tác, có bề dày kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn, nhưng vì theo quy định, chế độ mà phải nghỉ.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi lễ. Ảnh: Khánh An 

Tổng Bí thư nêu rõ, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn định, kinh tế- xã hội phát triển; hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa không ngừng được cải thiện; nội bộ đoàn kết thống nhất, uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với chế độ ngày càng được củng cố vững chắc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay,… Có được thành tựu đó là công lao to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí nhận quyết định nghỉ công tác hôm nay.

Tổng Bí thư mong các đồng chí nghỉ công tác với trình độ, năng lực và kinh nghiệm của mình tiếp tục giúp đỡ các đồng chí đương chức trong mọi lĩnh vực công tác. Các đồng chí đang làm việc cũng luôn học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, để làm việc tốt hơn; thắt chặt tình đoàn kết, thống nhất giữa các thế hệ cán bộ, chung tay, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng, thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho các đồng chí đã bao năm kề vai sát cánh cùng lo toan công việc chung của đất nước. Các đồng chí nghỉ công tác luôn ý thức rằng, nhờ có Đảng, Nhà nước và nhân dân rèn luyện, giáo dục nên mới trưởng thành cùng sự phát triển đi lên của đất nước; về với công việc gia đình, sẽ luôn luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, góp phần gìn giữ hình ảnh và uy tín của Đảng,...


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục