Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21/4/2022.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Om Birla. 

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang ngày càng phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, hai nước vẫn duy trì, củng cố các cơ chế hợp tác quan trọng; phối hợp triển khai Chương trình hành động 2021-2023 nhằm đưa quan hệ song phương tiến triển ngày càng thực chất, hiệu quả. 

Chủ tịch Hạ viện Om Birla nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 12/2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Om Birla cũng cho rằng, hai bên có thể trao đổi để tăng cường hợp tác Quốc hội trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, qua chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã cảm nhận được những tình cảm thân thiết, sâu đậm mà lãnh đạo Ấn Độ dành cho nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày nay. 

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước. Chủ tịch Hạ viện Om Birla chúc mừng Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cho rằng, hai nước có nhiều mục tiêu phát triển tương đồng, Chủ tịch Hạ viện đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, dịch vụ, chuyển đổi số, tăng cường kết nối doanh nghiệp,… đặc biệt đưa ngành công nghệ thông tin, dịch vụ trở thành hợp tác chiến lược.

Bày tỏ nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hạ viện Om Birla, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn trao đổi, chia sẻ với Hạ viện Ấn Độ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế và huy động, phân bổ nguồn lực cho phục hồi, phát triển sau đại dịch.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, thành tựu của Ấn Độ trong ứng phó đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng BJP cầm quyền và Thủ tướng Narendra Modi; chúc mừng Đảng BJP đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp địa phương vừa qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng BJP, Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong duy trì và bảo đảm hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực cũng như trên toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam coi Ấn Độ là cường quốc toàn cầu và ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, duy trì và bảo đảm trật tự thế giới đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế, ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi cơ chế này được mở rộng, gia nhập Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC); hoan nghênh Ấn Độ đẩy mạnh chính sách "Hành động hướng Đông”, tham gia sâu vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và cảm ơn Ấn Độ đã coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách này.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về Biển Đông, hai bên nhất trí sự cần thiết của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). 

Về tình hình ở Ukraine, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, phù hợp luật pháp quốc tế, bảo đảm an toàn của người dân, giải quyết các vấn đề nhân đạo. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2023-2025), Ủy ban ranh giới thềm lục địa (nhiệm kỳ 2023-2028), Ủy ban pháp lý và kỹ thuật (nhiệm kỳ 2023-2027).

Về hợp tác nghị viện, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, thông qua các đạo luật, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử,... đồng thời tích cực tham vấn, phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, phát triển xanh, bền vững, đổi mới sáng tạo… 

Chủ tịch Hạ viện Om Birla cho biết, Nghị viện Ấn Độ vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội Việt Nam và hy vọng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội hai nước kiến nghị Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2022); thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại-đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, kết nối, hợp tác khoa học-công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững; mong muốn có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Hạ viện Om Birla, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaial Naidu sớm thăm lại Việt Nam.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục