Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thời đại. Trong xu thế tất yếu đó, báo chí - truyền thông không những không thể đứng ngoài cuộc mà còn phải tiên phong thực hiện chuyển đổi số. Tuy là báo Đảng của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Báo Hòa Bình không ngừng nỗ lực đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa báo Đảng đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.


Báo Hòa Bình vận hành hiệu quả mô hình "Tòa soạn điện tử tích hợp” góp phần rút ngắn quy trình và nâng cao chất lượng xuất bản.

Báo Hòa Bình hiện có 2 ấn phẩm chính là Báo Hòa Bình (báo in) và Hòa Bình điện tử. Báo in phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu và số Chủ nhật, sản lượng đạt trên 9.200 tờ/kỳ phát hành. Báo Hòa Bình điện tử thực hiện nội dung với 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường; duy trì 20 chuyên mục, mỗi ngày đăng tải gần 200 tin, bài, ảnh; bình quân mỗi ngày có trên 20 vạn lượt bạn đọc truy cập; lũy kế đến trung tuần tháng 6/2024 có hơn 500 triệu lượt bạn đọc truy cập, theo dõi.

Từ giữa năm 2018 đến nay, Báo Hòa Bình tập trung nghiên cứu, triển khai mô hình "Tòa soạn điện tử tích hợp” và ứng dụng hiệu quả mô hình này trong công tác quản lý, xuất bản báo in, báo điện tử. Đồng thời, sử dụng phần mền quản lý văn bản, mạng xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc cơ quan. Những năm gần đây, nhiều cuộc họp được cắt giảm; Ban Biên tập, lãnh đạo phòng chuyên môn điều hành, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát mọi mặt công việc thông qua hệ thống quản lý điện tử tích hợp. 100% phóng viên viết tin, bài và tác nghiệp trên môi trường mạng, các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan gần như không còn sử dụng bản giấy.

Cùng với đó, Báo Hòa Bình dần chuyển đổi và bắt kịp yêu cầu của thời đại bùng nổ thông tin. Hiện báo điện tử có nhiều phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường, truyền hình điện tử, phát thanh internet, phiên bản mobile. Nhằm chủ động đưa thông tin đến gần hơn với bạn đọc thông qua các nền tảng mạng xã hội, từ năm 2020 đến nay, Báo Hòa Bình mở thêm ứng dụng phát thanh internet, trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube, Tiktok, Zalo..., đưa thông tin của Báo Hòa Bình lên sạp báo 4.0. Sản phẩm báo chí đa phương tiện ra đời đã tạo nên những món ăn tinh thần mới mẻ, khác với những bài báo truyền thống chỉ gồm chữ viết và ảnh minh họa đơn thuần. Đó là những tác phẩm báo chí bao gồm cả chữ viết, ảnh, video, ảnh động, file âm thanh, các yếu tố đồ họa được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới, bắt mắt. Từ sự phát triển đó, đội ngũ phóng viên cũng trưởng thành, chủ động trong việc khám phá, sáng tạo về khoa học công nghệ, tiếp cận, ứng dụng thành công nhiều phần mềm kỹ thuật số trong công tác chuyên môn.

Điểm nhấn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số trong chuyên môn của Báo Hòa Bình đó là đã tổ chức thực hiện thành công một số chương trình truyền hình trực tuyến trên Báo Hòa Bình điện tử và các trang mạng xã hội của báo các sự kiện quan trọng của tỉnh; tiếp sóng trực tiếp nhiều sự kiện quan trọng của đất nước... Hoạt động này được lãnh đạo tỉnh, nhân dân, bạn đọc và đồng nghiệp đánh giá cao.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: Để đẩy mạnh việc chuyển đổi số, Báo Hòa Bình tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cùng trang thiết bị phục vụ tác nghiệp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện... Hiện đơn vị tập trung đổi mới mô hình quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, thiết thực và hiệu quả, rút ngắn quy trình làm việc, giảm sai sót thông tin, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí. Xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng; thực hiện chuyên môn hóa, khép kín, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhu cầu thông tin của độc giả. Thực tế cho thấy, đứng trước áp lực "phải thay đổi” để khẳng định mình, nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Hòa Bình đã sẵn sàng đón nhận thách thức của thời đại công nghệ số và quyết tâm trở thành một cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại. Thay đổi để lớn mạnh và trưởng thành, phù hợp với xu thế thời đại nhưng vẫn giữ lửa của báo chí cách mạng, giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo Đảng địa phương.

Dương Liễu


Các tin khác


Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đà Bắc lần thứ IV, năm 2024

Ngày 19/6, huyện Đà Bắc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV, năm 2024.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Di sản văn hóa sửa đổi

Chiều 18/6, thảo luận tại tổ 15 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đề nghị, Chính phủ cần có khung hướng dẫn cụ thể tại khoản 2, Điều 13 về chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể của di sản văn hóa phi vật thể để giúp các địa phương trên cả nước thuận lợi thực hiện. Từ đó, khuyến khích các nghệ nhân tiếp tục tham gia việc phát huy, gìn giữ các di sản phi vật thể. Đồng thời, cân nhắc việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa.

Đảng bộ xã Mỵ Hoà: Phát triển đảng viên đảm bảo lượng và chất

Những năm qua, Đảng bộ xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) luôn chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên với phương châm đảm bảo cả chất và lượng, góp phần nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Thụy Điển đến chào từ biệt

Chiều 18/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển Ann Mawe đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình góp ý dự án Luật Công chứng, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

Thảo luận tại tổ chiều 17/6 về các dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và nghị quyết của Quốc hội quy định về giảm thuế giá trị gia tăng, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị: Cân nhắc xem xét quy định ở mỗi tỉnh cần phải thực hiện tối thiểu 1 phòng công chứng Nhà nước để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công chứng.

Tiếp thu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Sáng 18/6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về rà soát, tiếp thu, lấy ý kiến hoàn thiện các dự thảo Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục