Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các
Đại biểu dự Hội nghị bộ trưởng lao động 
Asean lần thứ 21

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các Đại biểu dự Hội nghị bộ trưởng lao động Asean lần thứ 21

Sáng 24-5, tại Hà Nội, đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 (ALMM 21), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong nhiều năm qua, hợp tác ASEAN trong lĩnh vực xã hội nói chung và lao động nói riêng ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu và đã đem lại kết quả thiết thực.

Thông qua các Hội nghị cấp Bộ trưởng về lao động, phúc lợi xã hội, phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hợp tác giúp Chính phủ các nước phát triển nguồn nhân lực, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, kiến tạo công bằng, thúc đẩy phát triển vì phồn vinh của các dân tộc trong khu vực. Rõ ràng những thành công trong lĩnh vực này của chúng ta được đánh giá cao và được bạn bè quốc tế quan tâm. Tự hào với những kết quả đạt được, song nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong việc xây dựng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN nói chung và trong lĩnh vực lao động nói riêng còn rất nặng nề. Hơn hai năm qua, do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao đã làm trầm trọng thêm những khó khăn thách thức, phần nào làm hạn chế những kết quả đạt được của chúng ta trong lĩnh vực xã hội nói chung và lao động nói riêng, nổi lên là tình trạng đói nghèo gia tăng; mất cân đối giữa cung và cầu về lao động; chất lượng lao động chậm được cải thiện, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc thúc  đẩy và bảo vệ quyền của người lao động có mặt còn hạn chế.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao  Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 đã lựa chọn chủ đề của Hội nghị  "Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế" và tập trung trao đổi về các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thông qua Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015 với nhiều nội dung quan trọng như: phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy việc làm bền vững; phúc lợi xã hội và bảo trợ xã hội; công bằng xã hội; thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư. Ðây là chủ đề và những nội dung thiết thực góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN về xã hội nói chung và lĩnh vực lao động nói riêng, đồng thời cũng phù hợp với những mục tiêu về việc làm bền vững và công bằng xã hội mà Tổ chức Lao động quốc tế ILO khởi xướng.

Thủ tướng tin tưởng tại Hội nghị lần này, các bộ trưởng, các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận thông qua được Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các ý tưởng mới và cùng nhau thống nhất đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra về lao động - việc làm hiện nay, vì mục tiêu trước mắt, cũng như lâu dài là tạo việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần tích cực giải quyết những tác động tiêu cực về mặt xã hội của khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới vừa qua; thực hiện hóa mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam coi phát triển xã hội, trong đó xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, sự nỗ lực của toàn xã hội, hệ thống chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện, nhiều chương trình, dự án về phát triển xã hội đã được thực hiện, mang lại kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm  hiện nay còn 11%, tỷ lệ lao động xã hội đã qua đào tạo tăng lên đạt khoảng 40%, các lĩnh vực y tế, giáo dục cũng có nhiều tiến bộ. Hiện nay trong việc tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung ở cấp quốc gia, Việt Nam còn lựa chọn một số chương trình, đề án để tập trung nguồn lực và tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này như: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo; Ðề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020; đồng thời đang xây dựng Chiến lược an sinh xã hội đến năm 2020 và triển khai thực hiện hệ thống an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn thời kỳ 2011-2020. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực xã hội nói chung và lao động nói riêng, cùng với các nỗ lực trong nước, Việt Nam luôn đánh giá cao sự hợp tác giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và khu vực.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác quý báu của các nước thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 và thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ về lao động, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã thông qua Chương trình hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015, tập trung vào các vấn đề: Khuôn khổ luật pháp, nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ, tăng cường quan hệ đối tác, phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động. Hội nghị nhất trí ủng hộ đề xuất của Việt Nam về Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng nghề cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế đệ trình các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 17 (tổ chức tại Hà Nội, tháng 10-2010).

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội  Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 được tổ chức cùng ngày 24-5, với sự tham dự của Bộ trưởng Lao động  các quốc gia thành viên ASEAN  và Bộ trưởng Lao động ba  đối tác, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hội nghị đã nghe trình bày  một số vấn đề, tập trung chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế".  Hội nghị xem xét các vấn đề đưa ra tại Hội nghị trù bị Quan chức Lao động ASEAN+3 và thông qua Thông cáo chung của Hội nghị.
 
                                                                    Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục