Khai thác nguồn lợi thủy sản trên vùng lòng hồ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở Tân Dân

Khai thác nguồn lợi thủy sản trên vùng lòng hồ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở Tân Dân

(HBĐT) - Từng là vùng đất bị cô lập bởi núi cao, sông rộng, bị cô lập bởi cái đói, cái nghèo nên người dân ở xã Tân Dân, huyện Mai Châu rất hiểu và thấm thía về sự đổi thay trên quê hương trong những năm qua kể từ khi có đường, có điện.

 

“Nếu không có đường thì tôi cũng không thể hình dung cuộc sống ở Tân Dân còn khó khăn đến như thế nào nữa. Quả thực, nếu không có đường thì cuộc sống ở Tân Dân đến giờ không biết sẽ ra sao. Sự thay đổi chỉ có được khi con đường nối giữa Tân Dân với các xã vùng ngoài được mở ra”, ông Phó Bí thư Đảng uỷ xã phấn khởi cho biết.

 

Có đường, cuộc sống ở Tân Dân đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Chuyển động đó có được là do Đảng uỷ xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng các Nghị quyết phát triển KTXH đúng, trúng với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên và phát huy được nội lực của nhân dân trong phát triển KTXH, từng bước nâng cao mức sống, xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã, Đinh Hải Phượng cho biết: Với điều kiện địa hình đặc thù 5/9 xóm vùng hồ và 4 xóm vùng núi. Do phải nhường đất cho vùng lòng hồ thuỷ điện nên đến nay diện tích đất trồng trọt ít, có độ dốc cao đầu tư kém hiệu quả và hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Do vậy, để từng bước nâng cao mức sống người dân, thúc đẩy phát triển KTXH cấp uỷ, chính quyền xã đã “bám trụ” với các ngành Nông - Lâm - Ngư. Tập trung vào xây dựng định hướng phát triển theo hướng kinh tế rừng và đánh bắt, khai thác nguồn lợi thuỷ sản trên vùng lòng hồ. Với định hướng đó, trong những năm qua Tân Dân đã tập trung đầu tư mở rộng diện tích rừng trồng và khoanh nuôi bảo vệ. Hiện tại, toàn xã vẫn duy trì và phát triển được hơn 500ha luồng và khoanh nuôi bảo vệ được 1.200ha rừng các loại. “Trước đây chưa có đường thì cây luồng và các sản phẩm chăn nuôi như trâu bò,lợn gà muốn bán cũng chẳng được. Thậm chí có nhà nuôi hàng chục con trâu, bò nhưng khi bán cũng chẳng có người vào mua. Mà nếu bán được thì giá rẻ chỉ bằng một nửa giá trị thực. Khi đó đời sống gia đình mình và đa phần các hộ dân trong xã cũng bấp bênh, nghèo khó lắm.

 

Từ năm 2007, được Nhà nước quan tâm mở đường đã tạo ra một bước ngoặt, mở ra một thời kỳ mới để Tân Dân phát triển. Kể từ khi có đường, không những cây luồng mà các sản phẩm nông lâm sản của chúng tôi làm ra đã được vận chuyển tiêu thụ dễ dàng. Sự giao lưu giữa người dân địa phương với các vùng miền được thuận lợi. Nhờ đó đời sống kinh tế văn hoá, xã hội cũng đã được nâng lên một cách đáng kể”, cụ Đinh Văn Phóng ở xóm Bãi Cả phấn khởi. Không chỉ phát huy được lợi thế về rừng, Tân Dân cũng đã khai thác hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản trên hồ Hoà Bình. Không chỉ đẩy mạnh việc khai thác nguồn lợi thủy sản, hiện nay Tân Dân đã đẩy mạnh đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng. “Với lợi thế của mình, hiện nay các xóm ven sông đã tập trung đầu tư đẩy mạnh việc khai thác, nuôi trồng thủy sản. Nhờ vậy đã tạo được bước đột phá đáng kể. Nhờ vậy, số hộ có đời sống khá ngày càng tăng, số hộ nghèo đã giảm nhanh”, ông trưởng xóm Đá Đỏ nhấn mạnh. Nếu như năm 2005, giá trị từ đánh bắt, nuôi cá lồng của cả xã mới chỉ ở mức 50 triệu đồng thì đến nay giá trị từ nguồn lợi thủy sản mỗi năm cũng đã mang về cho người dân hàng trăm triệu đồng. Góp phần làm chuyển biến, từng bước nâng cao mức sống của người dân. Năm 2005, thu nhập bình quân đầu người của xã mới chỉ đạt hơn 2 triệu đồng/năm. Thì đến 2009, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp đôi, đạt hơn 5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay đã giảm xuống còn khoảng 30%.

 

Phát huy nguồn lực nội tại trong nhân dân, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đã tạo ra những chuyển biến căn bản trong đời sống KTXH của một xã nghèo như Tân Dân. Nhưng theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Đinh Hải Phượng thì: Có được sự chuyển biến này, cái căn bản và quan trọng nhất là tư duy của người dân đã có sự chuyển biến. Không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, ngại khó, ngại khổ. Mà người dân đã có ý thức tự mình vươn lên bằng cách mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cái đáng mừng là chúng tôi đã tự đứng và đi bằng đôi chân của mình trên con đường tới no ấm.

 

 

                                                                                           Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục