Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 * Hà Tĩnh kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2-9 và 80 năm Xô-viết Nghệ Tĩnh

Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, chiều 29-8, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cùng Ðoàn cán bộ Ban Tuyên giáo T.Ư và Hội đồng Lý luận T.Ư đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và làm việc tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.


Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Huy Rứa đã thay mặt ngành tuyên giáo cả nước và Hội đồng Lý luận T.Ư, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Ðồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Qua thực tiễn kiểm nghiệm, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị ngày càng  to  lớn,  ý nghĩa lý luận sâu sắc, không chỉ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà cả với thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng.


Ðồng chí Tô Huy Rứa và lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cắt băng khai trương Di tích "Căn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị và tiếp khách" tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch cũng là những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Tại đây, Người chủ trì nhiều cuộc họp quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Ðặc biệt chính tại căn phòng này, ngày 28-12-1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, chính thức thông qua kế hoạch cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.


Tại căn phòng chưa tới 50 m2 với hai bộ bàn ghế gỗ đơn sơ và mộc mạc này cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế. Những buổi đón tiếp khách tại đây được diễn ra trong không khí thân tình và ấm cúng, thể hiện sự gần gũi của Người với nhân dân và bạn bè quốc tế. Phòng trưng bày còn có nhiều bức ảnh tư liệu quý về hoạt động đối nội và đối ngoại của Người.


Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Kim Hồng, thay mặt lãnh đạo Khu Di tích đã báo cáo với đồng chí Tô Huy Rứa cùng đoàn tình hình triển khai và kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của tập thể cán bộ, công nhân, viên chức Khu Di tích. Báo cáo nêu rõ: Ba năm qua, Khu Di tích đã tổ chức đón tiếp hơn sáu triệu lượt khách tham quan, trong đó giới thiệu phục vụ gần 1.300 đoàn khách là các tổ chức, cơ quan, đơn vị đến tham quan học tập và sinh hoạt chính trị, đáp ứng yêu cầu, nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động.


Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước đánh giá cao, biểu dương những thành tựu Khu Di tích đạt được 41 năm qua, đặc biệt là việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào thực hiện thắng lợi Chỉ thị 06-CT-T.Ư của Bộ Chính trị.


Ðồng chí nhấn mạnh: Cán bộ, công nhân, viên chức Khu Di tích có niềm hạnh phúc và tự hào được sống và tiếp xúc hằng ngày nơi in đậm dấu ấn, hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Ðối với mỗi người, đó là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm cao cả, nặng nề, đòi hỏi tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích phát huy thành tích đã đạt được; tiếp tục góp phần nghiên cứu ngày càng đầy đủ hơn về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh một cách toàn diện và trọn vẹn.


* Ngày 29-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010, tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước Ðề tài khoa học "Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020", do TS Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam làm chủ nhiệm. Ðề tài được thực hiện trên cơ sở  lý luận chính trị, từ thực tiễn giai cấp công nhân Việt Nam hoạt động công đoàn  trong gần 25 năm đổi mới, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước. Từ góc độ nghiên cứu giai cấp công nhân với tư cách là lực lượng sản xuất chủ yếu; lực lượng lãnh đạo xã hội, thông qua đội tiên phong của giai cấp công nhân là Ðảng Cộng sản Việt Nam... đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu xây dựng giai cấp công nhân, nêu thực trạng, dự báo xu hướng biến đổi; luận giải  về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và định hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Ðồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; qua đó bổ sung vào dự thảo các Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng...


Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá Ðề tài  đạt loại khá.


* Sáng 29-8, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức mít-tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 80 năm Xô-viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 - 12-9-2010) và 50 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Ðịnh (1960-2010). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4, đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Ðịnh, Nghệ An, Thanh Hóa; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT; đại diện làng, xã tiêu biểu trong phong trào Xô-viết Nghệ  Tĩnh và các huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành.


Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đã ôn lại những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của quê hương trong 65 năm qua và khẳng định: Dưới sự lãnh đạo tài tình của Ðảng, Cách mạng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Nhiều cao trào cách mạng được phát động, trong đó cao trào 1930-1931 với đỉnh cao Xô-viết Nghệ Tĩnh là thiên anh hùng ca bất diện đầu tiên trong trang sử vàng của Ðảng. 80 năm kể từ ngày tiếng trống Xô-viết rền vang và 65 năm Ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, dân tộc ta đã trải qua một chặng đường dài đầy gian nan thử thách nhưng vô cùng oanh liệt, tự hào. Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ Hà Tĩnh đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, rèn luyện bản lĩnh cách mạng tiến công, phát huy tài năng và trí tuệ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước tiến lên, thi đua lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, học tập và công tác, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HÐH quê hương, đất nước.


Tại buổi lễ, lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh - Bình Ðịnh đã ôn lại lịch sử gắn bó giữa hai tỉnh. Ðồng chí Nguyễn Văn Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Ðịnh bày tỏ lòng biết ơn Ðảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã luôn chí nghĩa chí tình, kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn, chung sức đồng lòng với nhân dân Bình Ðịnh trong chiến đấu và trong xây dựng quê hương, bày tỏ mong muốn tình đoàn kết, hợp tác giữa Hà Tĩnh - Bình Ðịnh ngày càng được vun đắp và phát triển.

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục