Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tiếp tục chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động chính trị nói chung, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nói riêng.

 

Phát biểu tại cuộc tọa đàm tuyên truyền nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, với đề dẫn “Thực trạng và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý,” chiều 14/4, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng mặc dù tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị đã tăng lên so với trước nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ.

Tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức danh chủ chốt trong các cơ quan nhà nước hiện rất thấp: chỉ có một Bộ trưởng, khoảng 10/100 thứ trưởng và tương đương là nữ; tỷ lệ nữ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạt 4,67%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là 1,59%...

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thách thức lớn nhất đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam vẫn là những định kiến của xã hội. Bên cạnh đó, một số quy định khác biệt giữa nam và nữ như tuổi nghỉ hưu, tuổi đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đã hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết để thực hiện thành công các quy định, chính sách về việc bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia trong các cơ quan dân cử, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng các cơ quan thành viên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động có ý nghĩa như phát hành áp phích và bút bi truyền thông với thông điệp “Hãy ủng hộ những phụ nữ ưu tú tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.”

Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII làm đại biểu chuyên trách; tổ chức các khóa tập huấn cho nữ ứng cử viên...

Nhấn mạnh vai trò quan trọng, quyết định của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới, vai trò,vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong tham gia quản lý, lãnh đạo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thúc đẩy những hoạt động và thông điệp ủng hộ phụ nữ trong dịp bầu cử này.

Đặc biệt là tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách về tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý, nhất là nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt từ 30% trở lên.

Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về các hoạt động chuẩn bị bầu cử; những đóng góp to lớn của phụ nữ trong quá trình phát triển đất nước; xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và định kiến giới...

Tóm tắt một số kết quả công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết qua theo dõi, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội qua năm nhiệm kỳ từ 1987-2011 chưa ổn định, tăng dần trong bốn nhiệm kỳ nhưng giảm xuống còn 25,76% tại nhiệm kỳ 2007-2011. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân ở ba cấp đều có chiều hướng tăng.

Qua so sánh số liệu nữ đại biểu sau ngày bầu cử, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (qua ba nhiệm kỳ) tăng dần nhưng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội (qua năm nhiệm kỳ) chưa ổn định.

Trao đổi tại tọa đàm, đại diện các cơ quan báo chí đã phân tích những khó khăn trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và biện pháp khắc phục; đề xuất các hình thức tuyên truyền để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; các giải pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện tại và trong tương lai để thay đổi định kiến giới./.

 

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục