Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ xã Thu Phong (Cao Phong).

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ xã Thu Phong (Cao Phong).

(HBĐT)- Hôm nay, tuy mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng trong tâm trí của cụ Bùi Văn Kệnh, xã Thu Phong (Cao Phong) vẫn còn nhớ lắm những tháng ngày hào hùng quân và dân trong xã sục sôi khí thế hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác Hồ (năm 1966) phát động cao trào đánh Mỹ với khẩu hiệu: Lấy đồng ruộng, nương rẫy làm chiến hào, tay cày, tay súng, Mỹ đến thì đánh, Mỹ chạy thì cuốc.

 

Qua lời kể của cụ cũng như các thế hệ cha ông đi trước, những người con xã Thu Phong không tự hào sao được bởi nơi đây trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, tỉnh đã chọn làm nơi sơ tán cho các cơ quan quan trọng như: Ty Tài chính, Bệnh viện tỉnh, Xí nghiệp in, Công ty ô tô... để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bí mật. Trước vinh dự và trách nhiệm lớn lao, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung nguồn lực một mặt bố trí địa điểm thật chu đáo cho các cơ quan, mặt khác tăng cường lực lượng bảo vệ giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội để giúp các cơ quan yên tâm hoạt động. Xã cũng coi trọng xây dựng, củng cố lực lượng dân quân du kích và thành lập trận địa trực chiến 24/24h trên các điểm cao. Với tinh thần sẵn sàng  chiến đấu, ngày 20/7/1966, trong khi toàn bộ cán bộ chủ chốt của xã đang tập trung họp triển khai công tác quân sự, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho cuộc chiến. Đúng lúc đó có 2 chiếc máy bay lượn trên bầu trời, chúng đã phát hiện một chiếc ô tô của Công ty vận tải đang dừng ở đỉnh dốc Cun. Ngay lập tức, 2 chiếc máy bay bổ nhào bắn phá. Bình tĩnh, linh hoạt dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Kệnh, đội dân quân đã nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu. Chỉ bằng hai loạt đạn súng trường, đội dân quân xã đã bắn rơi một máy bay Mỹ F105, khiến chiếc máy bay kia khiếp đảm bỏ chạy.

 

Từ chiến công bắn rơi máy bay đã trở thành niềm tự hào, cổ vũ, khích lệ tinh thần chiến đấu của LLVT tỉnh nói chung, quân và dân xã Thu Phong nói riêng. Qua đó đã dấy lên phong trào tìm địch mà đánh của nam nữ dân quân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Thu Phong đã có 168 người con tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Nam. Vừa lao động, sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu, mỗi bản làng, đồng ruộng, mỗi ngọn đồi, khe suối ở Thu Phong đều trở thành trận địa, mỗi người dân là một chiến sỹ kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương. Vì vậy, nhiều năm liền, LLVT trong xã là đơn vị quyết thắng. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Thu Phong đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Toàn xã có 60 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến các loại, 10 thương - bệnh binh, 33 liệt sỹ, 33 gia đình được tặng bằng khen gia đình có công với cách mạng... Năm 2010, xã Thu Phong vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

 

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự năng động, tự chủ của nhân dân, xã Thu Phong đã và đang có những bước đi vững chắc trên con đường xây dựng cuộc sống mới. Đồng chí Bùi Văn Dân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mặc dù không có điều kiện để phát triển cây lúa nhưng nhân dân trong xã đã phát huy lợi thế đất bãi, đồi thấp đưa cây ngô, cây mía thành cây trồng chủ lực. Hiện, toàn xã phát triển diện tích trồng ngô lên gần 230 ha, năng suất đạt 48 tạ/ha. Diện tích mía trắng, mía tím trên 390 ha, giá trị bình quân đạt 240 triệu đồng/ha. Các xóm chủ động mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như khoai sọ, lạc, cây ăn quả, rau đậu các loại, nhất là chăn nuôi theo hướng hàng hóa đã trở thành nguồn thu nhập chính trong nhiều gia đình.

 

Nhờ chủ động ứng dụng KHKT vào sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13%. Thu nhập bình quân hơn 14 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn xã chỉ còn 7,3% hộ nghèo.

                                                                             Bình Giang

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục