Sau chuyến thăm Việt Nam diễn ra từ 17-24/4, các trợ lý nghị sỹ quốc hội Mỹ đã nhận xét: "Việt Nam thật kỳ diệu! Người Việt Nam thật tuyệt vời."

 

Các trợ lý nghị sỹ quốc hội Mỹ, ông Terry Lierman và ông Mark Buse, đã tới thăm bốn thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ, Trưởng đoàn các trợ lý của năm Thượng nghị sỹ và hai Hạ nghị sỹ Mỹ thăm Việt Nam, ông Terry Lierman nói: "Việt Nam thật kỳ diệu, người dân Việt Nam thật tuyệt vời, họ rất cởi mở, rất hiểu biết và rất quan tâm tới đất nước. Tôi rất ấn tượng về con người Việt Nam."

Cũng như ông Terry Lierman, ông Mark Buse lần đầu tiên đến thăm Việt Nam cho biết: "Thật tuyệt vời khi được trực tiếp đến thăm và chứng kiến một nước Việt Nam năng động, nhộn nhịp và người dân Việt Nam thân thiện biết bao."

Ông Terry Lierman, Chánh Văn phòng của Hạ nghị sỹ Steny H. Hoyer, nhân vật quan trọng thứ hai của đảng Dân chủ trong Hạ viện Mỹ, cho biết: "Chuyến thăm giúp bản thân tôi và các trợ lý quốc hội Mỹ hiểu biết hơn về Việt Nam và mở ra ý tưởng là Mỹ và Việt Nam có thể cùng nhau hợp tác."

Chánh Văn phòng của Thượng nghị sỹ John McCain, ông Mark Buse, thì cho biết chuyến thăm Việt Nam giúp ông nhìn thấy tiềm năng to lớn cho sự phát triển và khả năng đối thoại tiềm tàng giữa hai nước.

Ông nói thêm rằng sau chuyến thăm ông đã "hiểu biết rất nhiều về Việt Nam, về khả năng gác lại tất cả các vấn đề của quá khứ để tiến lên phía trước; hiểu thêm rất nhiều về con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam."

Ông nhấn mạnh: "Tôi cũng đã chứng kiến một nước Việt Nam năng động, nhìn thấy ở đây một tiềm năng cho sự phát triển kinh tế giữa hai nước."

Theo ông Mark Buse, để quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam tốt hơn thì cần phải "hiểu hơn về văn hóa của mỗi nước và nhu cầu của từng nước. Rõ ràng sự phát triển kinh tế ở hai nước, cả kinh tế và thương mại là rất quan trọng. Điều này bạn có thể nhận thấy rõ khi có mặt ở Việt Nam."

Ông Mark Buse cho rằng hai nước cần tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, ngoại giao và quốc phòng. Hai nước cũng cần phải tẩy rửa sạch chất độc da cam, xử lý sự mất cân đối trong thương mại, các vấn đề về nhân quyền và cần phải hiểu biết nhau nhiều hơn nữa.

Ông nói: "Tất cả các vấn đề đó gắn kết với nhau. Chúng ta không thể giải quyết riêng một vấn đề nào đó mà không giải quyết vấn đề khác."

Rất xúc động khi đã tới thăm Làng Hữu nghị và tận mắt nhìn thấy các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông Mark Buse khẳng định: "Chúng ta (Mỹ và Việt Nam ) có thể hợp tác để giải quyết những vấn đề này" và "Mỹ cũng có trách nhiệm đối với việc này."

Về những sự khác biệt trong quan niệm về nhân quyền, các trợ lý nghị sỹ Mỹ đều khẳng định cần phải mở rộng đối thoại và tiếp tục bàn thảo để hiểu nhau hơn, có như vậy mới giải quyết được vấn đề./.

 

                                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục