Ngày 31/5, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận Ba Đình (31/5/1961- 31/5/2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động hạng
Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình. (Ảnh:VM)

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; đại diện các Bộ, Ban, ngành của Trung ương và các Sở, ban, ngành của Hà Nội.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Phạm Văn Chanh- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình trình bày đã ôn lại truyền thống hào hùng 50 năm qua của Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình. Ngày 31/5/1961, Chính phủ ra quyết định thành lập khu phố Ba Đình với 75 khối dân phố, khoảng 10 vạn người. Trải qua 50 năm, hiện nay quận Ba Đình có diện tích 9,29 km2 gồm 14 phường với hơn 25 vạn dân. Diễn văn nêu rõ: “Ba Đình – vùng đất kinh kỳ- địa linh nhân kiệt, nằm ở phía tây Kinh thành Thăng Long. Hàng ngàn năm qua, vùng đất này luôn được các bậc minh quân lựa chọn, giữ vị trí trọng yếu của chốn đế đô- với tư cách là trung tâm quyền lực. Ba Đình cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”

Qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã vượt qua khó khăn, thử thách đóng góp sức người, sức của, là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn; đã động viên, đưa tiễn hơn 20.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ghi nhận và đánh giá thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tháng 4/2000, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho nhân dân và các lực lượng vũ trang quận Ba Đình.

Đồng chí Phạm Văn Chanh cho biết: Trong những năm qua, kinh tế quận Ba Đình luôn tăng trưởng nhanh và bền vững, nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị. Năm 2000 tổng thu ngân sách đạt gần 100 tỷ đồng thì nay đạt 2500 tỷ đồng/năm. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Ba Đình luôn đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở và cuộc vận động “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Đảng bộ quận Ba Đình ngày đầu thành lập chỉ có 25 chi bộ trực thuộc với 507 đảng viên, đến nay đã có 80 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 15 nghìn đảng viên. Đảng bộ luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong nhiều hoạt động của Thành phố, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Thời gian qua Ba Đình luôn được Trung ương, Thành ủy chọn làm điểm ở nhiều lĩnh vực như cải cách hành chính, Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2003, Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2007, tổ chức Đại hội Đảng bộ quận điểm nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình trong sự nghiệp đổi mới, tháng 3/2006, quận Ba Đình đã vinh dự được đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của quận Ba Đình trong những năm qua. Đồng chí cũng gợi mở những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà quận cần phải tập trung thực hiện, nhằm tiếp tục xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện, xứng đáng với những tình cảm, sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước; của Thủ đô và nhân dân cả nước dành cho quận Ba Đình.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

                                                                           Theo Báo ĐCVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục