Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng TTXVN nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng TTXVN nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2011), chiều 20/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên của TTXVN và giới báo chí cả nước nói chung nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của báo chí nói chung, trong đó có TTXVN trong công cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng với những kết quả mà TTXVN - cơ quan báo chí có bề dầy truyền thống hàng đầu đất nước, trong những năm qua luôn làm tròn nhiệm vụ là cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh với hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại cùng đội ngũ nhân lực phát triển hùng hậu, các loại hình truyền thông của TTXVN đã có sức lan tỏa và tiếp cận tới mọi miền đất nước cũng như kiều bào nước ngoài và bạn bè quốc tế. Cùng với các cơ quan báo chí khác, TTXVN đã làm tốt việc cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước.

Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí cả nước và TTXVN sẽ phát huy ngày càng hiệu quả hơn nữa vai trò nâng cao dân trí, đưa thông tin về mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thắt chặt hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TTXVN sẽ có phương thức tổ chức, sử dụng hiệu quả hơn nữa thế mạnh từ hệ thống phân xã tại 63 tỉnh, thành phố và 27 cơ quan đại diện ở nước ngoài, tăng cường sự phối hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên giữa các đơn vị để tạo nên sức mạnh chính trị cũng như kinh tế của một tập đoàn truyền thông quốc gia. Bên cạnh đó, việc sử dụng phương thức tác nghiệp điện tử mà TTXVN là một trong những đơn vị đi đầu triển khai cũng là hướng đi đúng.

Vì vậy, TTXVN cần xây dựng và phát huy lợi thế về hạ tầng công nghệ thông tin để trở thành cơ quan báo chí hàng đầu, mẫu mực trong việc tác nghiệp điện tử và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của TTXVN, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ nói chung và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói riêng; đồng thời báo cáo với Phó Thủ tướng về hoạt động của TTXVN thời gian qua.

Với chức năng thông tấn nhà nước, TTXVN đã luôn hoàn thành tốt việc cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài, nhất là về các sự kiện trọng đại của đất nước; chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, cải chính những thông tin sai lệch, phản bác các thông tin có dụng ý xuyên tạc.

Trong xu hướng phát triển chung của báo chí hiện đại, TTXVN cũng chú trọng phát triển hệ thống thông tin đa phương tiện, gồm báo in, báo điện tử, thông tin qua mạng di động, truyền hình.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các đơn vị thuộc TTXVN, chia sẻ với các nhà báo của TTXVN về những mối quan tâm liên quan đến các vấn đề của đất nước, dân tộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Chính phủ luôn sẵn sàng ủng hộ, tạo mọi điều kiện để TTXVN làm tốt hơn vai trò cơ quan thông tấn nhà nước, để thông tin của TTXVN ngày càng tới được đông đảo người dân, kể cả người dân vùng đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Trung tâm Truyền hình Thông tấn, được chính thức phát sóng hơn 10 tháng qua; thăm Ban Biên tập Tin đối ngoại của TTXVN đồng thời nghe giới thiệu về báo điện tử VietnamPlus với 5 ngôn ngữ cùng phiên bản di động hiện đại./.

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục