(HBĐT) - CVĐ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” huyện Mai Châu được bắt đầu từ năm 2002. Từ việc xây dựng quỹ, phong trào vì người nghèo của huyện đã phát triển tích cực và ngày càng được nhân rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, những người có tấm lòng hảo tâm, góp phần thiết thực giúp đỡ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 

Ông Vì Văn Mè, Chủ tịch MTTQ huyện cho biết: Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo CVĐ xây dựng quỹ các cấp, thành lập tổ tham mưu giúp việc ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ. Với truyền thống đoàn kết, tương thân - tương ái, lá lành đùm lá rách, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trải qua 10 năm duy trì thực hiện CVĐ đã xây dựng được nguồn vốn quỹ hơn 1,2 tỉ đồng. Nguồn quỹ đã được chi cho các hoạt động như: mua bò sinh sản, xây dựng nhà đại đoàn kết… cho hộ nghèo, tạo lập cơ sở ban đầu giúp các hộ từng bước khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

 

Từ năm 2002-2004, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đầu tư mua 19 con bò sinh sản trị giá ban đầu trên 40 triệu đồng giao cho 19 hộ nghèo thuộc các xã Tân Mai, Phúc Sạn, Cun Pheo, Piềng Vế, Pà Cò… nuôi đến khi đẻ được 2 con thì chuyển cho hộ khác. Đến nay, đàn bò đã phát triển được 64 con và vẫn tiếp tục được nuôi luân chuyển cho các hộ. Việc làm đó đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hộ nghèo, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết đã tạo hiệu quả xã hội sâu rộng. Không chỉ đóng góp trực tiếp bằng tiền, các ngành, đoàn thể như Hội phụ nữ, nông dân, CCB, thanh niên… còn tích cực vận động hội viên đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động, góp nguyên vật liệu tập trung xây dựng nhà ở cho hộ nghèo với tổng trị giá 2,7 tỉ đồng. Từ năm 2003 đến nay đã xây dựng được 252 nhà đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ hơn 1,8 tỉ đồng. Trong phong trào, một số cơ quan đơn vị đã trực tiếp hỗ trợ làm 52 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 359 triệu đồng như: Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ xây dựng 13 nhà, huyện Đoàn 8 nhà, Tổng công ty Sông Đà 7 nhà, Tổng công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 8 nhà… Riêng trong năm 2010, toàn huyện đã huy động được 464 triệu đồng tiền quỹ “Vì người nghèo”. Nguồn quỹ được sử dụng hỗ trợ làm mới 35 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 339 triệu đồng, tặng 365 chiếc cặp học sinh cho con hộ nghèo, thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình nghèo nhân dịp lễ, tết…

 

Với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng, tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đã tạo nên phong trào lớn trong toàn huyện và ngày càng được nhân rộng để giúp đỡ người nghèo. Nhiều tập thể, đơn vị, doanh nghiệp đã duy trì tốt phong trào, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì người nghèo như các xã: Vạn Mai, Nà Mèo, Bao La, Thung Khe, Công ty TNHH Đức Trung, doanh nghiệp Xuân Thấu, Công ty xây dựng 559… Qua đó đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn, tạo động lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo, đóng góp nhiều hơn vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhằm thu hút nhiều hơn, sâu rộng hơn nữa các đối tượng tham gia vào phong trào, nhất là các trường hợp chưa thực sự tham gia đóng góp tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả CVĐ, phát huy giá trị nhân văn của phong trào.

 

 

                                                                  Hà Thu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục