Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương lao động hạng ba cho tập thể nhà trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương lao động hạng ba cho tập thể nhà trường.

(HBĐT) - Ngày 4/9, trường Tiểu học Sông Đà tổ chức khai giảng và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, Cờ đơn vị dẫn đầu khối giáo dục tiểu học. Tới dự và động viên thầy và trò nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các lãnh đạo, đại diện Sở GD & ĐT, thành phố Hòa Bình cùng đông đảo phụ huynh, học sinh toàn trường.

 

Trong giai đoạn 2006 – 2010, trường Tiểu học Sông Đà luôn đạt thành tích cao của khối giáo dục tiểu học, 5 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc. Nhà trường có 2 giáo viên giỏi cấp Quốc gia; 97 giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố; 202 học sinh giỏi cấp tỉnh; 5 học sinh giỏi cấp Quốc gia. Năm 2008, trường Tiểu học Sông Đà vinh dự là trường đầu tiên của tỉnh được công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối giáo dục tiểu học. Tiếp bước truyền thống hiếu học, thầy và trò nhà không ngừng nỗ lực trong dạy và học. Kết quả, năm học 2010 – 2011 với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” nhà trường đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện. Toàn trường có 526 học sinh giỏi, tiên tiến cấp trường đạt 94,7%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. 2 em học sinh giỏi cấp Quốc gia trong kỳ thi Olympic tiếng anh, 54 học sinh giỏi cấp tỉnh. 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 20 giáo viên là giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố… Năm học 2011 – 2012, nhà trường có 109 học sinh vào lớp 1, huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương thành tích học tập nhà trường đạt được trong thời gian qua và mong muốn trong năm học mới này, tập thể giáo viên và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh để vươn lên đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Đặc biệt là việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' và các cuộc vận động lớn của ngành.

 

 

*Cùng ngày, trường TH xã Thống Nhất – thành phố Hòa Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Đồng chí Bùi Đình Phái, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình, các cơ quan, doanh nghiệp, các thế hệ nhà giáo, các cựu học sinh, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh đã về dự.

 

Kết quả trong năm học 2010 – 2011, nhà trường đã huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp và duy trì sĩ số học sinh. Toàn trường có 177 em đạt học sinh giỏi và tiên tiến chiếm tỷ lệ 82,7%. Số học sinh lên lớp đạt 99,1% (tăng 1,5% so với kế hoạch đầu năm). Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, có 9 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ được chú trọng, toàn trường có 9 cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố, 100% giáo viên đạt chuẩn và vượt chuẩn.

  

 

         

Thiếu tướng Bùi Đính Phái – UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại trường TH Thống Nhất

 

Năm học mới 2011 – 2012, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là “đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trong đó đã đề ra các mục tiêu cụ thể là tiếp tục rà soát đánh giá phân loại cán bộ giáo viên, xây dựng đội ngũ theo chuẩn giáo viên. Đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống. Duy trì và nâng cao hiệu quả phổ cập giáo dục, chú trọng chất lượng mũi nhọn, chất lượng học sinh dân tộc…

 

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Ngân hàng NN &PTNT tại Hòa Bình, Đảng ủy, UBND xã Thống Nhất và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng đã trao 20 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường.

 

 

* Cùng ngày, trường THCS Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Đến dự và chúc mừng có đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo Sở GD&ĐT, phường Chăm Mát, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và đông đảo các thế hệ học sinh nhà trường.

 

Thầy, trò và các thế hệ học sinh nhà trường đã ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển. Trước đây, nhà trường mang tên trường Phổ thông cấp 2 Chăm. Từ một ngôi trường tranh tre, phải đi sơ tán nhiều lần, nhưng các thế hệ học sinh đã vượt qua mọi khó khăn, đưa trường trở thành một trong những điểm sáng của thị xã về thực hiện mục tiêu giáo dục gắn với lao động sản xuất. Đến nay, CSVC nhà trường ngày càng khang trang với 8 phòng học kiên cố, 4 phòng học bộ môn, phòng hội trường, phòng truyền thống, thư viện, sân chơi, bãi tập đảm bảo tiêu chuẩn. Đội ngũ giáo viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu trở thành những người “vừa hồng vừa chuyên” với 100% có trình độ đạt và vượt chuẩn. Nhà trường liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến, chi bộ Đảng TS-VM. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, hàng năm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Năm học 2010-2011, trường có 12/19 giáo viên tham gia thi và đạt giáo viên giỏi cấp thành phố; 92,92% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 45% học sinh xếp loại học lực giỏi, khá; 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp thành phố; 100% học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT, trong đó 7 học sinh thi đỗ vào trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và lớp chất lượng cao trường PTDTNT tỉnh. Năm học 2011 – 2012, trường có tổng số 321 học sinh ở 8 khối lớp, trong đó có 54 học sinh lớp 6.

 

     

Đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường.

 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Văn Hoàn đã trao Bằng công nhận cho tập thể nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới. Hội khuyến học thành phố; các ban, ngành, đoàn thể của phường, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các thế hệ học sinh đã tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường.

 

* Ngày 3/9, trường Tiểu học Cao Răm (Lương Sơn) đã tổ chức Lễ khải giảng năm học mới và đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Các đồng chí: Bùi Văn Dậu, TUV, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Minh Thành, GĐ sở GD&ĐT đã tới dự, chung vui với thầy trò nhà trường.

    

Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia cho trường Tiru học Cao Răm

 

Năm học 2011 – 2012, trườngTiểu học xã Cao Răm được đón 73 học sinh 6 tuổi vào lớp 1. Toàn trường hiện có 14 lớp với gần 300 học sinh. Tuy là một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, song những năm qua, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, trường Tiểu học xã Cao Răm đã từng bước hoàn thiện về chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, hoạt động dạy và học không ngừng được nâng cao, công tác XHH giáo dục được đẩy mạnh. Năm học 2010 – 2011, nhà trường có 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có trên 46% vượt chuẩn. 11 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Về chất lượng 2 mặt giáo dục, có 100% học sinh hạnh kiểm thực hiện đầy đủ; 17,4% học sinh giỏi, 44,1% học sinh tiến tiến. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình trình tiểu học…

 

* Trước đó, ngày 3/9, gần 400 cô và trò Trường Mầm non Phú Lão đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011- 2012 và đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Dự và chúc mừng lễ khai giảng năm học mới với nhà trường có đại diện lãnh đạo sở GD &ĐT, lãnh đạo UBND huyện và các Phòng, ban của huyện, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND và các cơ quan đoàn thể trong xã, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn và cùng đông đảo phụ huynh các cháu.

    

Lãnh đạo Sở GD &ĐT  trao Bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I cho tập thể cô và trò trường Mầm non Phú L ·o .

Năm học 2010-2011, trường Mầm non Phú Lão đã huy động được 330 trẻ ra lớp trong đó có 9 nhóm trẻ với 136/212 ra lớp, đạt tỷ lệ 65% độ tuổi và đạt 100% kế hoạch; mẫu giáo có 9 lớp với 194 cháu đạt 100% kế hoạch. Chất lượng CSGD trẻ ngày càng được nâng cao, nhà trường đã tổ chức cho 100% trẻ ăn bán trú tại trường. Tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95%, tỷ lệ bé khoẻ, ngoan đạt gần 93%. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng vững mạnh với 53 CBGVCNV, năm học vừa qua nhà trường có 03 GV giỏi cấp tỉnh, 9 GV giỏi cấp huyện, 37 GV giỏi cấp trường, kết thúc năm học 2010-2011 trường có 02 GV đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 7 GVđạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 30 GV được công nhận LĐTT.

Năm học 2011-2012, trường Mầm non Phú Lão huy động số trẻ ra lớp  đạt 342 trẻ /18 nhóm lớp, trong đó nhà trẻ 9 nhóm với 138 trẻ, mẫu giáo 9 lớp với 204 trẻ.

 * Ngày 03/9, trường tiểu học Nà Phòn (Mai Châu) đã tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2011 - 2012 và đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

 

    

Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia cho trường Tiểu học Nà Phòn

           

Bước vào năm học mới 2011 - 2012, trường Tiểu học Nà Phòn có 6 lớp với 16 cán bộ, giáo viên. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 50% giáo viên có trình độ vượt chuẩn. Về cơ sở vật chất đã cơ bản đáp ứng với yêu cầu dạy và học với 6 phòng học kiên cố, có đủ các phòng chức năng, bàn ghề giáo viên, học sinh đảm bảo đúng quy cách, chất lượng theo quy định, các phòng học đủ ánh sáng; nhà trường được trang bị đầy đủ bộ thiết bị dạy học. Hàng năm nhà trường duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, huy động 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học. Năm học 2010 – 2011, tỷ lệ học sinh giỏi toàn trường chiếm 28%, 48,4% đạt loại khá, có 3 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.

 

                                                                              Nhóm PV

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục