Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2011), chiều 20/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, tại Hà Nội.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng những bó hoa tươi thắm cho các nữ đại biểu Quốc hội và trân trọng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các mẹ, các chị em trên cả nước.

Phát biểu chia vui với các nữ đại biểu Quốc hội trong ngày hội của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam từ ngàn đời xưa đến nay luôn thấm nhuần truyền thống vừa ra trận, vừa là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, xứng đáng với truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam đã không ngừng tiến bộ, tham gia giải quyết mọi vấn đề về kinh tế - xã hội phục vụ phát triển đất nước. Đánh giá cao việc ra đời Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Nhóm có vai trò đặc biệt quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của chị em phụ nữ cả nước và toàn dân trực tiếp tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội sẽ không ngừng phát huy thế mạnh, không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 4/10/2011 nhằm cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức cho các đại biểu về những vấn đề như: bình đẳng giới, lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật, ngân sách giới, việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, vai trò đại diện của nữ đại biểu Quốc hội; hoạt động của các nhóm nữ đại biểu Quốc hội các nước. Nhóm cũng sẽ tham gia các công tác xã hội như đi thăm các gia đình chính sách, trung tâm điều dưỡng người có công, trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên là người khuyết tật, thăm hỏi và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai…

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai - Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đại biểu Quốc hội nói chung và các nữ đại biểu Quốc hội nói riêng. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải tích cực đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết để tham gia thực hiện các chức năng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, đại diện xứng đáng cho phụ nữ và nhân dân cả nước.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ra đời nhằm hỗ trợ, nâng cao kỹ năng, trình độ của các nữ đại biểu nhằm nâng cao kỹ năng cho nữ đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp xúc cử tri; tạo diễn đàn cho nữ đại biểu Quốc hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và đưa vấn đề giới vào chính sách, pháp luật. Quốc hội Việt nam có 122 nữ đại biểu trong tổng số 500 đại biểu, chiếm tỷ lệ 24,4%; đứng thứ 6 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương./.

 

                                                                           Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục