Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak có cùng quan điểm về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới và đi vào chiều sâu.

 

 

   

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. - Ảnh: VNA

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, ngày 8/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Tại cuộc hội đàm diễn ra cùng ngày, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới và đi vào chiều sâu.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước dưới nhiều hình thức nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường đối thoại chiến lược và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Hai bên hoan nghênh kết quả cuộc Đối thoại chiến lược về ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp Thứ trưởng ngoại giao lần thứ nhất (tháng 4/2011) và việc thiết lập Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước; nhất trí hợp tác nhằm sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trước năm 2015 và hướng tới mục tiêu 30 tỷ USD, đồng thời tích cực hợp tác hướng tới sự cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Phía Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghiệp toàn diện như kỹ thuật công nghiệp, các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Tổng thống Lee Myung Bak khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực và là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc, cam kết phía Hàn Quốc sẽ tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn và đánh giá cao nguồn vốn ODA Hàn Quốc dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.

Hai bên bày tỏ hài lòng và nhất trí tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, hợp tác chặt chẽ góp phần giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu phát triển bền vững, đối phó với biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải ở các vùng biển trong khu vực theo luật pháp quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo đã cùng tuyên bố lấy năm 2012 làm “Năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc” với hoạt động giao lưu phong phú nhằm kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng thống Lee Myung Bak sang thăm Việt Nam. Tổng thống Lee Myung Bak cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

 

Theo Chinhphu.vn

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục