Ngoài các Bộ trưởng đã từng tham gia trả lời chất vấn những kỳ trước, đây là cơ hội để 3 tân Bộ trưởng khẳng định chính mình ngay lần đầu trả lời chất vấn.

Ngoài các Bộ trưởng đã từng tham gia trả lời chất vấn những kỳ trước, đây là cơ hội để 3 tân Bộ trưởng khẳng định chính mình ngay lần đầu trả lời chất vấn.

Trong số 5 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội vào giữa tuần này, có 3 Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn hồi tháng 8, gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình. Đây cũng là 3 Bộ trưởng gây dấu ấn đặc biệt sau 3 tháng đảm nhận cương vị mới. Đó là lý do để cử tri đặt niềm tin ở phiên trả lời chất vấn lần đầu tiên của cả 3 Bộ trưởng.

 

Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ bước vào phần được cử tri quan tâm nhất: chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Quốc hội có hai ngày rưỡi để chất vấn, trả lời chất vấn xung quanh các vấn đề nóng: giao thông, ngân hàng, tài chính, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, nông thôn… 

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Quốc hội đã thống nhất chọn Thủ tướng và 5 Bộ trưởng trả lời chất vấn theo đúng phương án đề xuất trước đó của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và 5 Bộ trưởng trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình. Trên cơ sở 121 chất vấn được UBTV Quốc hội tập hợp, Quốc hội lựa chọn các nhóm vấn đề nóng được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng sẽ tập trung trả lời 2 nhóm vấn đề: các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc tại các thành phố lớn; biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và giải quyết tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông trong điều kiện tiết giảm vốn đầu tư từ ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trả lời về công tác điều hành, quản lý giá theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN với những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, than và dịch vụ công cũng như tác động của việc điều hành này tới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Ngoài ra, các biện pháp tăng thu, chống thất thu và giảm bội chi ngân sách, nợ công, bảo đảm an ninh tài chính... cũng sẽ được làm rõ. 

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình giải trình giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, góp phần vào bảo đảm giá trị đồng tiền và bình ổn thị trường tiền tệ. Công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra các ngân hàng; biện pháp xử lý các tổ chức tín dụng và cán bộ, nhân viên ngân hàng vi phạm quy định pháp luật; việc bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, giải pháp chống lạm phát nhưng không để nền kinh tế rơi vào trì trệ.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng nhận được 2 nhóm vấn đề để báo cáo, trao đổi trên diễn đàn Quốc hội. Đó là việc thực hiện chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thị trường xuất khẩu và tạo dựng thương hiệu cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam và giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đội khí hậu, thiên tai, lũ lụt, việc bảo vệ nghiêm ngặt 3,8 triệu hécta diện tích đất trồng lúa.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trả lời các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học. Vấn đề quy hoạch, thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng, liên kết đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. Tình trạng cơ sở vật chất của các trường còn nhiều khó khăn thiếu thốn, vấn đề chạy trường, lạm thu, quá thừa trường đại học nhưng lại thiếu trầm trọng trường mầm non. 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, có 10 chất vấn gửi đến Thủ tướng, các chất vấn tập trung vào 3 nhóm đột phá lớn về thể chế kinh tế, nhân lực và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Thủ tướng cũng sẽ trả lời thêm tại hội trường về những vấn đề các đại biểu quan tâm.

Các ý kiến chất vấn được tập trung vào nhóm vấn đề, không dàn trải, đi vào những vấn đề vĩ mô. Đối với các câu hỏi quá cụ thể, có tính chất địa phương sẽ được Bộ trưởng ghi nhận, trả lời sau bằng văn bản. Đặc biệt, Quốc hội sẽ lựa chọn vấn đề để ra Nghị quyết làm cơ sở giám sát hậu chất vấn. 

Ngoài hai Bộ trưởng đã từng đăng đàn tại các kỳ họp trước đây, việc 3 Bộ trưởng lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội được cử tri đặt nhiều kỳ vọng. Dù thời gian giữ cương vị mới của Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng GTVT, Thống đốc Ngân hàng mới chỉ 3 tháng, nhưng đây là những người đã tạo dấu ấn đặc biệt thông qua lời nói và hành động quyết liệt nhằm tháo gỡ các bức xúc trong lĩnh vực mình quản lý. Chính họ đã dấy lên niềm tin và sự kỳ vọng mới về một thế hệ Bộ trưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc thể hiện như thế nào trong lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội và cử tri cả nước, đó vừa là cơ hội để khẳng định, vừa là thách thức không nhỏ với chính các Bộ trưởng


 

                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục