Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Quốc phòng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Quốc phòng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 16/6, tại Hà Nội, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBDN tỉnh; Thượng tướng Lê Hữu Đức, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham gia hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và đông đảo các doanh nghiệp tỉnh, Bộ Quốc phòng.

 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được cung cấp những thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, những tiềm năng, lợi thế và những chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hòa Bình đang chứng tỏ là điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đã làm ăn thành công tại tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng các doanh nghiệp dự hội nghị đã quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư vào tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin rõ thêm về KT-XH của tỉnh với những tiềm năng lợi thế và chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù của tỉnh: trong bối cảnh mới, tỉnh Hòa Bình có những tiềm năng mới, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, hiện đang triển khai nhiều công trình, dự án đầu tư hạ tầng, trong quy hoạch, sẽ có nhiều tuyến giao thông như quan trọng được đầu tư xây dựng tạo ra kết nối đồng bộ, hiện đại với Hà Nội và các tỉnh vùng động lực kinh tế. Tỉnh có những tiềm năng lớn về phát triển vật liệu xây dựng, khai khoáng, xây dựng đô thị nghị dưỡng, du lịch lòng hồ, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp chất lượng cao. Hiện, tỉnh đang triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, hệ thống dịch vụ hỗ trợ; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch, là những cơ hội mới cho các doanh nghiệp nhà đầu tư triển khai các dự án sản xuất kinh doanh.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp những ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến những cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh, cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp khai khoáng, du lịch… Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanhnghiệp có năng lực triển khai các dự án thành công tại tỉnh.

 

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Hà, dự án khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng khu vực hồ sông Đà; dự án biệt thự nhà vườn sinh thái sông Đà; dự án trồng rừng kinh tế chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

                                                                              

 

                                                     Lê Chung 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục