Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông A xel l rans Boudewijn van Trotsenburg, Phó Chủ tịch ưu đãi và hợp tác hữu nghị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông A xel l rans Boudewijn van Trotsenburg, Phó Chủ tịch ưu đãi và hợp tác hữu nghị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới.

(HBĐT) - Sáng 17/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông A xel l rans Boudewijn van Trotsenburg, Phó Chủ tịch ưu đãi và hợp tác hữu nghị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới và các cộng sự về tình hình triển khai các nguồn vốn của Ngân hàng thế giới trên tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; các sở: KH&ĐT, Công thương và Công ty Điện lực Hòa Bình.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chào mừng ông A xel l rans Boudewijn van Trotsenburg và các cộng sự đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chúc chuyến công tác của đoàn đạt hiệu quả cao. Đồng Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin sơ bộ về đặc điểm và tình hình văn hóa, KT-XH của tỉnh.  Các nguồn vốn viện trợ, đặc biệt là nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới tập trung vào các lĩnh vực giảm nghèo, đầu tư hạ tầng, năng lượng nông thôn, phát triển GD&ĐT, đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn, góp phần đáng kể cải thiện điều kiện dân sinh, tạo sinh kế mới, xóa đói - giảm nghèo tỉnh Hòa Bình. Mặc dù đạt được những kết quả đáng kể trong công cuộc xóa đói - giảm nghèo, tuy nhiên, tỉnh Hòa Bình và vùng Tây Bắc, vùng nông thôn miền núi vẫn đang đứng trước những thách thức lớn về điều kiện dân trí, tỷ lệ hộ cận nghèo, hạ tầng nông thôn miền núi, hạ tầng đô thị, các vấn đề về sản xuất, môi trường còn nhiều khó khăn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm triển khai các nguồn vốn, chương trình dự án giải quyết các thách thức đang đặt ra đối với Hòa Bình và các tỉnh khác.

 

Thay mặt đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới, ông A xel l rans Boudewijn van Trotsenburg đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thân mật và những thông tin cơ bản về KT-XH, tình hình triển khai các nguồn vốn WB của tỉnh Hòa Bình. Việt Nam đã đạt những thành tựu ấn tượng trong xóa đói - giảm nghèo. Ngân hàng Thế giới mong muốn phối hợp với Chính phủ Việt Nam và tỉnh Hòa Bình, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thực hiện tốt hơn mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới. Việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án sẽ là cơ sở để Ngân hàng thế giới báo cáo với cộng đồng các nhà tài trợ huy động nguồn lực triển đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết những khó khăn của người dân đã tồn tại quá lâu.

 

Ông A xel l rans Boudewijn van Trotsenburg đề nghị: Tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện tốt các nguồn vốn của WB trên địa bàn, nhằm tạo sự sinh kế mới cho người nghèo vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới đặt kết hoạch để giải quyết những thách thức mới của vùng nghèo đô thị, vấn đề hộ cận nghèo của tỉnh Hòa Bình và Việt Nam.

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm. Nằm trong chương trình công tác Ngân hàng thế giới đã thăm hỏi người dân, khảo sát tình hình triển khai dự án giảm nghèo tại xã Noong Luông; Dự án năng lượng nông thôn 2 tại xã Mai Hạ (Mai Châu); thăm Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

 

                                                                     Lê Chung

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục