(HBĐT) - Cách đây 67 năm trước, vào những ngày tháng Tám năm 1945 lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bà con các dân tộc đã một lòng đi theo cách mạng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Khu căn cứ cách mạng Hiền Lương Tu Lý được thành lập đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển rộng khắp. Ngày 22/8/1945, cùng với Hiền Lương, bản Phủ, Tu Lý vang dội tiếng trống, tiếng mõ, không khí cách mạng sôi sục, tưng bừng, toàn thể nhân dân nô nức trong ngày cướp chính quyền, góp phần cùng nhân dân trong huyện lật đổ chế độ phong kiến, đánh Pháp, đuổi Nhật, giải phóng quê hương.

 

Chỉ sau ít ngày, ngày 2/9/1945, nhân dân Tu Lý được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày thu nắng vàng lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Từ đó đến nay, 67 năm đã trôi qua, đồng bào các dân tộc ở Tu Lý được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày thu nắng vàng lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Từ đó đến nay, 67 năm đã trôi qua, đồng bào các dân tộc ở Tu Lý được đón 2 cái tết đáng nhớ trong cuộc đời đó là Tết Độc lập và Tết Nguyên đán. 

Ông Phùng Thế Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Tu Lý cho biết: Trân trọng giá trị của độc lập, tự do mà Đảng, Bác Hồ và cha ông mang lại nên cứ vào tháng 8 và ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm, nhân dân trong xã lại tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội. Điều này đã trở thành truyền thống và là một nép đẹp trong sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Không khí vui tươi, lan tỏa khắp thôn, xóm.

 

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã đã tập trung phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Hàng năm, Đảng bộ có các nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc phát triển. Xã đã có sự chỉ đạo đúng hướng trong phát triển nông - lâm nghiệp, dịch vụ - thương mại trên cơ sở phát triển mạnh vốn rừng, đưa giống mới, áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã đã bước đầu phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá với tổng số 2.495 con lợn, 1.247 con trâu, bò, trên 20.000 con gia cầm và 16,5 ha nuôi thuỷ sản. Bên cạnh đó, kinh tế rừng cũng đóng góp không nhỏ vào thu nhập của các hộ. Hiện, toàn xã có trên 1.300 hộ với khoảng 5.700 nhân khẩu sinh sống tại 13 xóm. Năm 2011, tổng sản lượng cây lương thực có hạt  đạt trên 3.000 tấn; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/năm. KT-XH của Tu Lý đã có nhiều nét mới, 8/13 xóm được công nhận là làng văn hóa, 100% trường học văn hóa và 2/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Theo ông Phùng Thế Kỳ, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động và từng bước triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, phấn đấu đến năm 2015, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15%; thu nhập  đạt 13 triệu đồng/ người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15%.             

 

                                                                                   Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục