Mô hình phát triển kinh tế của thanh niên xã Sào Báy.

Mô hình phát triển kinh tế của thanh niên xã Sào Báy.

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên xã Sào Báy (Kim Bôi) có 8 chi đoàn. Những năm qua, phong trào thanh - thiếu niên của xã được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, chăm lo, phát triển toàn diện. Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống được tuyên truyền lồng ghép vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước với nhiều hình thức: mít tinh, giao lưu văn nghệ, nói chuyện lịch sử và tham gia các cuộc thi tìm hiểu.

 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn xã đã tổ chức được 15 đêm giao lưu văn nghệ, 17 đợt giao lưu thể thao; 357 bài dự thi tham gia các cuộc thi tìm hiểu... Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức về lý luận chính trị cho ĐV-TN, Đoàn xã Sào Báy đã cử 25 ĐV tham gia các lớp học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về VSATTP, phòng - chống cháy rừng, phòng - chống ma túy và các TNXH; CSSKSS và sức khỏe vị thành niên; tuyên truyền ĐV-TN tham gia hiến máu nhân đạo giúp thay đổi nhận thức cho cán bộ đoàn trong xã.  

Thực hiện CVĐ xây dựng nếp sống văn hóa ở KDC, bài trừ các tai,TNXH, hiện nay, xã có 4 làng văn hóa, 451 hộ gia đình TN đạt tiêu chuẩn văn hóa, ĐV-TN không mắc các tai, TNXH, không tảo hôn, không có trường hợp sinh con thứ 3, thực hiện lễ cưới, tang tiết kiệm và không hút thuốc lá trong đám cưới... Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt, các công trình công cộng do TN đảm nhiệm thường xuyên được tu bổ và làm sạch như: phát quang các trục đường giao thông nội xóm, nạo vét mương thoát nước, khơi thông cống rãnh công cộng ở 8 chi đoàn làm trong sạch môi trường ở KDC.  

Cùng với việc tham gia các hoạt động xã hội, phong trào phát triển kinh tế ở xã với các mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, HTX, DN đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu cho các hộ gia đình ĐV-TN. Nhằm nâng cao kiến thức cho ĐV-TN trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Đoàn xã đã phối hợp với trung tâm hoạt động cộng đồng mở 1 lớp tập huấn chăn nuôi thú y, 1 lớp trồng trọt, 1 lớp hàn cho 120 học viên là ĐV-TN tham gia. Bên cạnh đó, ĐV-TN trong xã đã tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương; TN tình nguyện trồng cây tại trường cấp 3 Sào Báy, quét vôi Đài tưởng niệm liệt sĩ xã; chăm sóc mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng; đóng góp 2.950 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách làm cỏ lúa, ngô, mía; 138 ĐV-TN đăng ký hiến máu nhân đạo; thăm hỏi, tặng quà các em học sinh nghèo,  hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 11 suất quà trị giá gần 3 triệu đồng.  

Từ những hoạt động đó, vai trò của tổ chức Đoàn được khẳng định, thu hút nhiều đoàn viên mới. Đặc biệt, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho ĐV-TN luôn được quan tâm. Qua xếp loại năm 2011 có 61% ĐV xuất sắc, 29% ĐV khá; năm 2007 được T.ư Đoàn tặng cờ xuất sắc 5 năm liền; từ năm 2008-2010 được các cấp, ban, ngành tặng giấy khen và năm 2011 được Tỉnh đoàn tặng 2 giấy khen.

 

                                                                          P.V  

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục