Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hà Nội, ngày 17/7/1966. ảnh: T.L

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hà Nội, ngày 17/7/1966. ảnh: T.L

(HBĐT) - Bác rời Tân Trào, thủ đô gió ngàn về Hà Nội một ngày đầu thu 22/8/1945, giữa bao công việc bộn bề, trên căn gác nhỏ số 48, phố Hàng Ngang, Bác viết Tuyên ngôn độc lập.

 

Bản Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện nổi tiếng, một văn kiện lịch sử quan trọng nói lên quá trình đấu tranh cách mạng và quyết tâm của một dân tộc sẵn sàng hy sinh tất cả vì tự do, độc lập của Tổ quốc. Một văn kiện có ý nghĩa quốc tế, tuyên bố chấm dứt chế độ nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp và hàng ngàn năm áp bức của vua quan phong kiến đã bị lật đổ.

 

Bản Tuyên ngôn độc lập đã trịnh trọng tuyên bố nước Việt Nam mới ra đời, nhân dân Việt Nam thực sự trở thành người chủ của đất nước.

 

Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập Bác bắt đầu bằng lời khẳng định một nguyên lý cơ bản: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”... Bản Tuyên ngôn độc lập cũng đã dành một phần lớn để nói lên quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta chống thực dân Pháp, phát xít Nhật cho tới cách mạng Tháng Tám và nêu lên tội ác của chúng. Bản Tuyên ngôn  kết luận: “Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ một chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ và lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”.

 

Bản Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc trước quốc dân đồng bào, vang vọng khắp thế giới, đánh dấu lịch sử nước nhà đã sang trang. Một kỷ nguyên mới bắt  đầu, trên bản đồ thế giới đánh dấu sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 

Cuối bản Tuyên ngôn, Người đã kết thúc bằng lời khẳng định mạnh mẽ: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 

Chỉ với 1.025 từ, song với ánh sáng trí tuệ và văn phong giản dị, khúc triết cùng với tình cảm cách mạng mãnh liệt của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng trở thành một hành trang tinh thần của dân ta cùng nhau đoàn kết dưới sự dẫn dắt của Người đi tới tương lai tươi sáng.

 

Trải qua 67 năm dựng nước và giữ nước, bao máu xương đã đổ thể hiện quyết tâm sắt đá của một dân tộc vì độc lập, tự do đã lay động đến tận tâm can mỗi con người. Bản Tuyên ngôn độc lập vang lên trên Quảng trường Ba Đình 2/9/1945 trong cái nắng vàng mùa thu làm bao tấm lòng, bao gương mặt vừa ra khỏi đêm dài nô lệ phấn khởi, tin tưởng ở Người. Hai mươi lăm triệu đồng bào từ Bắc đến Nam, từ vùng núi cao ra đồng bằng được làm chủ, được đổi đời.

 

Kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2/9, cả dân tộc tự hào về Người, bởi

                      “Ra đi ngoảnh lại Ba Đình

                       Bâng khuâng nhớ Bác, đinh ninh lời thề”.

                                                                              (Xuân Thủy)

 

Quảng trường Ba Đình vẫn mãi lung linh hình ảnh Người, nơi Người trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập nay là nơi đồng bào cả nước, nhân dân thế gới đến chào Người.

 

 

                                                               Văn song (TTV)

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục