Từ năm 2012 đến nay, nhân dân huyện Tân Lạc đã đóng góp được 49.000 ngày công làm đường GTNT. Ảnh: Nhân dân làm đường liên xã Địch Giáo - Tuân Lộ.

Từ năm 2012 đến nay, nhân dân huyện Tân Lạc đã đóng góp được 49.000 ngày công làm đường GTNT. Ảnh: Nhân dân làm đường liên xã Địch Giáo - Tuân Lộ.

(HBĐT) - Nhìn lại kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại huyện Tân Lạc trong năm 2013, đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư TT Huyện ủy khẳng định: “Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đạt được nhiều kết quả cụ thể và tích cực hơn cả. Cũng nhờ đó mà khơi dậy, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tính tự giác, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, ý thức dân chủ, tôn trọng pháp luật của mỗi công dân”.

 

Để đưa Pháp lệnh đi vào cuộc sống, 24 xã, thị trấn đều đã xây dựng được QCDC, 100% xóm có quy ước được các cấp chính quyền phê duyệt. Ban chỉ đạo QCDC các xã, thị trấn đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở xóm, KDC, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp phát sinh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, góp phần đưa  thực hiện Pháp lệnh đi vào nề nếp.

 

Thực hiện phương châm “dân biết”, các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị, họp dân, thông báo cho nhân dân biết tình hình phát triển KT-XH, các dự án đầu tư, giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình... Một số nơi còn tổ chức niêm yết công khai tại nơi công cộng để người dân thuận tiện tìm hiểu, xem xét.

 

Với nội dung “dân bàn”, huyện Tân Lạc đã tạo điều kiện cho nhân dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề như: mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, thảo luận quy ước xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch sản xuất, đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, bình xét hộ nghèo, gia đình văn hóa. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

 

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Một nội dung quan trọng đã được huyện Tân Lạc triển khai thực hiện trong thời gian qua là tạo điều kiện để nhân dân được kiểm tra, giám sát. Cụ thể, nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, các nghị quyết HĐND, quyết định của UBND và về phẩm chất, năng lực cán bộ, đảng viên. Các vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc quyết toán ngân sách địa phương, chất lượng các công trình nói chung, việc đấu giá đất, thu, chi các loại quỹ...

 

Nghiêm túc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát” đã góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể. Các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện và giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở. QCDC ở cơ sở đã tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng trong các cấp, ngành, xã, thị trấn. 

 

Việc thực hiện QCDC đã huy động được sức mạnh toàn dân trong việc chung tay xây dựng, cải thiện bộ mặt nông thôn. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, huyện Tân Lạc đã huy động nhân dân đóng góp được 49.000 ngày công làm đường giao thông, trị giá 392 tỷ đồng; vận động nhân dân đóng góp vật liệu xây dựng, kết hợp với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước xây dựng và xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2012 đã hoàn thành, bàn giao 14 nhà đại đoàn kết cho các xã, thị trấn; 9 tháng năm 2013 đã hoàn thành và bàn giao 7 nhà đại đoàn kết.

 

Ngoài ra, người dân còn được trực tiếp bàn bạc, thống nhất mức thu và sử dụng các loại quỹ như: quỹ vì người nghèo, khuyến học, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, chăm sóc NCT... với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Pháp lệnh 34 tại huyện Tân Lạc vẫn tồn tại một số hạn chế như: ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã hoạt động chưa hiệu quả; một bộ nhân dân chưa ý thức, phát huy quyền làm chủ của mình, chưa mạnh dạn tham gia ý kiến vào các hoạt động của KDC; năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ xóm, KDC còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền chưa sâu, chưa thường xuyên.

 

Trước những tồn tại đó, huyện Tân Lạc đang tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành với việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn thực hiện QCDC với phát triển KT - XH. Đặc biệt lưu ý làm tốt việc lấy ý kiến nhân dân trước khi đề ra chủ trương, nhiệm vụ và cụ thể hóa của các chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương. Đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Pháp lệnh số 34 theo đúng quy định.

           

 

 

                                                                              Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục