Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành trò chuyện thân mật với cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình nhân gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ảnh: M.T

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành trò chuyện thân mật với cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình nhân gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ảnh: M.T

(HBĐT) - Hòa chung niềm vui, hân hoan của cả dân tộc chào mừng Quốc khánh 2/9, năm nay, những người làm báo Đảng bộ tỉnh kỷ niệm 52 năm ngày ra số Báo Hòa Bình đầu tiên. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển là chặng đường bền bỉ, gian khó nhưng cũng rất vẻ vang của những người làm báo Đảng bộ tỉnh.

 

Ngày 2/9/1962 là thời khắc lịch sự của Báo Hòa Bình. Báo Hòa Bình phát hành số Báo đầu tiên với 4 trang, in tipô trên khổ giấy 29 x 42 cm, phát hành 1.700 tờ, giá bán thời bấy giờ là 2 xu /tờ (tiền ngân hàng cũ). Số báo đầu tiên này được các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực ủy ban Hành chính tỉnh và các ủy viên Ban Biên ủy trực tiếp đưa đi phát hành. Tại lễ mít tinh chào mừng ngày Quốc khánh 2/9/ 1962, trên SVĐ tỉnh, đích thân đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Hành chính tỉnh đã trực tiếp đứng bán báo và được đông đảo bạn đọc đón mua. Báo được phát hành 10 ngày /kỳ.

 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, những người làm báo Đảng bộ tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Những năm đầu thành lập, để đưa ấn phẩm đến tay cán bộ và nhân dân trong tỉnh, những người làm báo Đảng bộ tỉnh đối diện với khó khăn trăm bề. Đó là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện hoạt động. Thời ấy, một người phải biết nhiều công đoạn làm báo từ PV, làm kẽm, bình bản, biên tập in báo, phát hành. CB -PV, CTV của báo thực sự là chiến sỹ, đầy nhiệt huyết và lửa nghề. Hành trang trên mình là ba lô, cây bút, quyển sổ, máy ảnh cũ, miệt mài, lặn lội đi cơ sở phản ánh kịp thời những nhân tố điển hình, cổ vũ phong trào thi đua phục vụ cách mạng, phong trào lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến vì ngày thống nhất đất nước và những nhiệm vụ phát triển KT -XH của tỉnh sau này. Trong điều kiện vô cùng khó khăn ấy, biết bao thế hệ những người làm báo luôn ý thức cố gắng hơn năng lực để báo ra đúng kỳ, đủ số với chất lượng ngày càng được nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, cổ động, khích lệ các phong trào thi đua lao động yêu nước và quê hương Hòa Bình kiên cường cách mạng với nhiều tác phẩm mà đến giờ khi đọc lại vẫn còn đẫm chất hơi thở cuộc sống.

 

Trong giai đoạn đổi mới, những người làm báo Đảng bộ tỉnh hôm nay đã và đang nỗ lực cao độ phát huy bề dày truyền thống, viết tiếp trang sử đầy gian khó và vẻ vang của lớp lớp cha anh đã tạo dựng, đang nỗ lực thực hiện chiến lược đưa tờ báo Đảng bộ tỉnh hòa nhập với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Những năm gần đây, Báo Hòa Bình có sự trưởng thành vượt bậc kể cả cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất và phương thức tác nghiệp. Chi bộ Báo Hòa Bình nay đã phát triển lên thành Đảng bộ với trên 30 đảng viên. Báo Hòa Bình hiện có 40 CB -PV, 100% có trình độ đại học, trên đại học. Cơ cấu tổ chức được vận hành theo mô hình báo Đảng với 7 phòng chuyên môn. Báo đã tạo được bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển khi đồng thời nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho CB -PV. Tranh thủ huy động các nguồn lực để đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình tác nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện quy chế khuyến khích CB -PV và người lao động phát huy tối đa năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Báo Hòa Bình có sự thay đổi vượt bậc kể cả nội dung và hình thức. Từ chỗ chỉ có 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ với 4 trang in đen trắng, nay đã nâng lên 5 kỳ /tuần, phát hành 6.500 tờ /kỳ và in 4 màu. Các chuyên mục xây dựng Đảng, KT-VH-XH, QP-AN, KH-CN, VH-VN-TT đã định hình rõ nét với chất lượng ngày càng đổi mới tạo được hiệu quả thông tin cao. Đặc biệt, năm 2006, nắm bắt xu hướng phát triển của báo chí, Báo Hòa Bình chính thức đưa vào vận hành trang thông tin điện tử và là một trong những tờ báo Đảng có báo điện tử sớm. Đến nay, Báo Hòa Bình điện tử đã có trên 77 triệu lượt người truy cập được xác định là kênh thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh. Với hai kênh thông tin Báo điện tử và báo in, Báo Hòa Bình có điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị là cơ quan của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo Hòa Bình luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích: phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VH-XH của tỉnh; cổ vũ gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, góp phần thúc đẩy KT -XH, giữ ổn định chính trị, QP-AN trên địa bàn.

 

 

 

                                                                                           P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục