Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và huyện Lạc Sơn thăm, tặng quà cho các hộ gia đình gặp thiên tai, lốc xoáy tại xã Phú Lương.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và huyện Lạc Sơn thăm, tặng quà cho các hộ gia đình gặp thiên tai, lốc xoáy tại xã Phú Lương.

HBĐT) - Những năm qua, Hội CTĐ huyện Lạc Sơn luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hội lấy công tác xã hội hóa làm trọng tâm, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt huy động hiệu quả các nguồn hỗ trợ của các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm khắp mọi miền, tạo điều kiện động viên, giúp đỡ những số phận không may mắn vươn lên hoà nhập cộng đồng.

 

Một trong những hoạt động hiệu quả để nâng cao chất lượng các phong trào từ thiện, nhân đạo được Hội CTĐ huyện Lạc Sơn triển khai thực hiện đó là chương trình “Ngân hàng bò”. Năm 2011, huyện Hội được T.ư Hội và Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ mua 16 con bò tặng các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam khó khăn tại 4 xã. Từ đó, Hội đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai chương trình và nhân rộng mô hình đến tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Đến nay, toàn huyện đã vận động được trên 528,2 triệu đồng. Từ số quỹ này Hội đã giúp đỡ và chuyển giao 34 con bò giống cho các hộ khó khăn trong huyện với tổng trị giá 447 triệu đồng, nâng tổng số bò đến thời điểm này lên 65 con.

 

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình vươn lên, Hội CTĐ Lạc Sơn còn tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan, đơn vị có lòng hảo tâm nhằm huy động nguồn lực, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, Hội đã phối hợp với Tổ chức Việt kiều Mỹ, Bệnh viện mắt quốc tế DND, Bệnh viện mắt Sài Gòn; Công ty dịch vụ quảng cáo Neo, các bác sỹ Hàn Quốc và ngành Y tế tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc và phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Kết quả đã có 4.869 lượt người được khám, 254 người được phẫu thuật, 4.615 người được cấp thuốc với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội còn tổ chức các bữa ăn từ thiện và tặng quà cho 1.788 lượt bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện với tổng trị giá trên 56,6 triệu đồng. Phối hợp với tổ chức từ thiện Việt kiều Mỹ đi thăm và trao 1.200 kg gạo, 300 chiếc chăn bông, 7.947 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với giá trị trên 2,5 tỷ đồng; xây dựng, tu sửa cầu dân sinh tại xã Chí Thiện với tổng trị giá gần 250 triệu đồng, trong đó, tổ chức từ thiện Việt kiều Mỹ hỗ trợ gần 140 triệu đồng, còn lại là sự đóng góp của nhân dân. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân quyên góp, ủng hộ xây 164 nhà tiêu hợp vệ sinh, lò xử lý rác thải trị giá gần 160 triệu đồng. Đây là mô hình Hội đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần vào phong trào xây dựng NTM, xóa đói, giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.  

                      

 

                                                                         P.V

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục