Một góc thành phố Hòa Bình hôm nay.

Một góc thành phố Hòa Bình hôm nay.

(HBĐT) - Thật khó cắt nghĩa một cách rõ ràng nhưng những xốn xang đến khó tả, niềm tự hào khi đất nước thêm một tuổi mới luôn ùa về trong tiết thu sang mỗi dịp Quốc khánh 2/9. Hòa chung niềm vui của cả dân tộc, Tết Độc lập ở thành phố Hòa Bình năm nay như thêm phần ý nghĩa khi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nơi đây hân hoan mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII vừa diễn ra thành công tốt đẹp với niềm tin gửi trọn cho Đảng về một thành phố ngày càng chuyển mình mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm KT-VH-XH của tỉnh.

 

Không sinh ra trên mảnh đất này nhưng thành phố Hòa Bình gắn bó với những đứa trẻ “con em sông Đà” chúng tôi như máu thịt. Chính những yêu mến ấy đã thôi thúc tôi tìm hiểu về lịch sử nơi đây. Theo Kinh lược xứ Bắc Kỳ, thị xã Hòa Bình được thành lập ngày 5/9/1896, sau khi sở lỵ tỉnh Mường ở chợ Bờ bị nghĩa quân Đốc Ngữ tập kích thắng lợi. Khi đó, trung tâm tỉnh lỵ được chuyển về xóm Đúng, xã Hoà Bình (nay thuộc phường Tân Thịnh), từ đó lấy tên là thị xã Hoà Bình. Thị xã chỉ rộng khoảng 10 km2 thuộc dải đất phù sa nằm ven bờ sông Đà, dân số khoảng 6.000 người. Năm nay đã ngoài 90 tuổi, song trong trí nhớ của cụ Nguyễn Thị Viễn ở phường Tân Thịnh về thị xã Hòa Bình những năm tháng chiến tranh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Cụ hồi tưởng: Dưới thời Pháp thuộc, thị xã Hoà Bình gồm phố Đúng bên bờ trái sông Đà là khu tập trung các công sở của chính quyền thực dân, phong kiến đầu tỉnh. Đối diện với phố Đúng, bên bờ phải sông Đà hình thành các phố An Hòa, Đồng Nhân, Trang Nghiêm và xóm Vạn. Có thể nói, các phố thuộc bờ phải và xóm Vạn là khu tập trung đông dân cư nhất, có nhiệm vụ phát triển kinh tế phục vụ khu vực hành chính, quân đội của thực dân, phong kiến ở thị xã Hòa Bình… Trong thời kỳ chiến tranh, dân cư thị xã sống thưa thớt, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Toàn bộ khu vực thị xã chủ yếu là những ngôi nhà lợp gianh. Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, thị xã Hoà Bình đã không ngừng đổi thay… Từ thị xã miền núi nhỏ bé đã “lớn lên” trở thành thành phố Hoà Bình tràn đầy sức sống.

 

Mới đó, thành phố Hòa Bình sắp tròn 9 tuổi. Vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc, đồng chí Quách Tùng Dương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố luôn đoàn kết, phấn đấu, đưa thành phố ngày càng phát triển. Minh chứng cho những nỗ lực đó là thành tựu nổi bật thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Xây dựng NTM được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay đã có 3 xã đạt chuẩn NTM. Thu NSNN trên địa bàn tăng bình quân 10,5%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được xây dựng, nâng cấp với tổng nguồn vốn đầu tư đạt trên 1.650 tỷ đồng. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên với mức thu nhập bình quân hiện nay đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm còn 1,4%. An sinh xã hội được đầu tư, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Số hộ nghèo giảm nhanh, bền vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

 

Tự hào khí phách thu xưa, hân hoan hòa vào niềm vui chung của nhân dân toàn tỉnh hướng về Tết Độc lập của dân tộc, nhân dân thành phố Hòa Bình nỗ lực thi đua lao động - sản xuất, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Vững vàng đi lên, thành phố Hoà Bình tự tin phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020 và là trung tâm phát triển KT- VH- XH của khu vực Tây Bắc.

 

                                                                                        

 

                                                                                       Hải yến

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục