Sáng nay, 2-9, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2015) được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

 
Đúng 7 giờ, chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945/02-9-2015) chính thức bắt đầu bằng lễ rước đuốc truyền thống.

Đây là ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục – thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngọn lửa truyền thống đã được các vận động viên trao cho đồng chí Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để thắp lên đài lửa. Ngọn lửa bừng cháy trên đài lửa như một lời hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN




7 giờ 5 phút, Quân nhạc cử Quốc thiều, đội nghi lễ thực hiện nghi lễ kéo cờ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu cùng toàn thể các lực lượng tham gia nghiêm trang thực hiện Lễ chào cờ. Cùng với lời hát quốc ca hùng tráng vang khắp Quảng trường Ba Đình là 21 loạt đại bác được bắn ra từ khu vực Hoàng Thành Thăng Long.

Tới dự buổi lễ trọng thể này, có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.



Rực rỡ cờ hoa trên Quảng trường Ba Đình.

Hát Quốc ca trong Lễ chào cờ



Tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bounnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Cam-pu-chia do bà Men Xom On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia dẫn đầu.

Tới dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; các đồng chí lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; đại biểu khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài; và đặc biệt là có các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.


Khai hỏa pháo lễ.

 



 

Đội hình pháo lễ thực hiện nhiệm vụ.


Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 điểm lại chặng đường 70 năm qua, từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới (mời độc giả xem clip bài diễn văn của Chủ tịch nước). 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN


 

 
 


Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các cháu thiếu nhi đã thả hàng vạn quả bóng bay lên bầu trời xanh. Các khối quần chúng của Thủ đô Hà Nội vẫy cờ, hoa chào mừng.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành lên chỉ huy diễu binh, diễu hành.

Đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài. Lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lực lượng diễu binh, diễu hành cũng thể hiện sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đi đầu đội hình diễu binh, diễu hành là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, tượng trưng cho lịch sử cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hình tượng rồng thiêng đang vươn mình bay lên thể hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, thể hiện cho 54 dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sau xe Quốc huy là khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Những lá cờ đỏ, sao vàng, cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, được khơi nguồn từ lịch sử vẻ vang của dân tộc, bừng cháy hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, thể hiện niềm kiêu hãnh, động viên, khích lệ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng ngày này, cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam, mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Tiếp theo là xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngôi sao vàng 5 cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền, biểu tượng cho con thuyền cách mạng Việt Nam.


 

Dẫn đầu khối diễu binh, diễu hành là xe Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, tượng trưng cho lịch sử cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngay sau đó là đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ huy Tổ quân kỳ là Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Lá quân kỳ Quyết thắng, lấp lánh 5 tấm huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sức mạnh vô địch, những chiến thắng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam-Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Hơn 70 năm chiến đấu dưới là cờ vinh quang của Đảng, Quân đội ta luôn “… trung thành với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tiếp sau khối quân nhạc là đội hình các khối: Sĩ quan Chỉ huy, tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây là lực lượng sĩ quan Chỉ huy, tham mưu luôn trung thành, mưu lược, sáng tạo trong chỉ huy, tác chiến, lập nhiều chiến công oanh liệt trong chiến đấu; góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế.


 

Chỉ huy Tổ quân kỳ là Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.




Các khối: Sĩ quan Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hậu cần, Kỹ thuật, Phòng không-Không quân, Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các khối Nhà trường, Học viện; các khối chiến sĩ lực lượng vũ trang quân đội, công an; các lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm đều thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hang hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


 


Ảnh: TTXVN


Khối Sĩ quan Chỉ huy, tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.



Tại lễ kỷ niệm, các khối diễu hành: Khối các dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, phụ nữ, thanh niên, khối nghệ thuật đều đã thể hiện được tinh thần, truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua xây dựng quê hương ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đưa dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



 
 
 
 
 
 



Kết thúc phần diễu hành nghệ thuật chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là màn múa lân, ly, quy, phượng, múa chim hạc, múa trống đồng và dàn trống hội thể hiện hình ảnh "Việt Nam bay lên dáng núi rồng tiên" do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Thăng Long, Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát ca múa nhạc quân đội trình diễn trước kỳ đài. Màn múa góp phần khẳng định sự lạc quan, sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

Sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. Vào lúc 8 giờ 25 phút, Đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tiến vào Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn Hà Nội.


Đoàn Hồng kỳ tiến vào Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trong tiếng chào mừng của nhân dân.

 

 

 

Các khối diễu binh quân đội lần lượt tiến vào quảng trường.


 
 
 


Đông đảo người dân đón chào các khối tham gia diễu binh, diễu hành.

Trong số đông người dân đến chào đón đoàn diễu binh, diễu hành, có rất nhiều khán giả "nhí".


Trên tuyến phố Kim Mã-Liễu Giai, hàng vạn người dân Thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước đã đứng chật kín hai bên đường để chào đón đoàn diễu binh, diễu hành: 

Đông đảo người dân trên tuyến phố Kim Mã - Liễu Giai chào đón đoàn diễu binh, diễu hành.

 


 

Người dân hân hoan chào đoán đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHÚ SƠN.

Các cháu thiếu nhi chào đón đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHÚ SƠN.



Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 kết thúc trong niềm vui phấn khởi, tự hào với giai điệu bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" vang vọng khắp Quảng trường Ba Đình trong nắng vàng rực rỡ mùa thu tháng Tám.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhìn lại chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng rất đỗi vinh quang ấy, mỗi người con đất Việt càng thấy kiêu hãnh, tự hào. Đó là tài sản tinh thần vô giá để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi trân trọng, gìn giữ và phát huy, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng sự nghiệp đổi mới đất nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, đã lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, một nhà nước kiểu mới- Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một chương mới cho cách mạng Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ XX.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến ngày toàn thắng của Cách mạng Tháng Tám.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy đồng tâm, hiệp lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng sự nghiệp đổi mới đất nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.




                                                                      Theo QĐND Online

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục