Cán bộ, nhân dân xã Xuân Phong (Cao Phong) tìm hiểu thông tin trên báo Đảng.

Cán bộ, nhân dân xã Xuân Phong (Cao Phong) tìm hiểu thông tin trên báo Đảng.

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Cao Phong có 35 TCCS Đảng, 224 chi bộ dưới cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 26/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, BTV Huyện uỷ đã sao lục gửi các ủy viên BCH Đảng bộ huyện, chi, Đảng bộ trực thuộc để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trước đó, ngay từ ngày 11/7/2014, BTV Huyện uỷ đã ban hành Công văn số 562 về việc tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khoá VIII).

 

Trong đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Nghiêm túc quán triệt sâu sắc Chỉ thị, làm cho các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo Đảng. Hàng năm, bố trí đủ nguồn kinh phí đảm bảo mỗi chi bộ có ít nhất 1 tờ báo Nhân Dân, 1 tờ báo Hòa Bình/số. Khuyến khích các tổ chức Đảng đặt mua, đọc tạp chí của Đảng phục vụ công tác nghiên cứu lý luận.

 

Từ các biện pháp chỉ đạo đó, theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tính đến đầu tháng 8/2015, các chi, Đảng bộ cơ sở đã đăng ký mua 36 tờ Nhân dân và 122 tờ báo Hòa Bình/số. Một số Đảng bộ thực hiện tốt như: Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện, Công ty TNHH Cao Phong đặt 8 tờ báo Hòa Bình/số; 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Dũng Phong đều đặt báo Hoà Bình; Đảng bộ xã Nam Phong đặt 7 tờ báo Nhân dân và 30 tờ báo Hòa Bình/số… 100% Đảng bộ thuộc vùng khó khăn như Yên Thượng, Yên Lập, Thung Nai và các xóm ĐBKK ở các xã Xuân Phong, Bắc Phong, Tây Phong mỗi chi bộ đều có 1 tờ báo Hòa Bình.

 

Tuy nhiên, theo số liệu của Bưu điện tỉnh trong quý II/2015, Cao Phong là 1 trong 3 huyện có  tỷ lệ chi, Đảng bộ trực thuộc đặt mua báo, tạp chí của Đảng thấp nhất tỉnh với 44,7%. Đặc biệt còn 3 xã “trắng” báo Đảng bộ tỉnh là: Yên Thượng, Đông Phong, Dũng Phong. Về hạn chế, huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến việc mua, đọc báo Đảng. Do đó, việc đặt mua báo Đảng không thường xuyên, chưa đảm bảo mỗi chi bộ có 1 tờ/số. Còn tình trạng cán bộ, đảng viên lười đọc báo, lười nghiên cứu, học tập. Một số cấp uỷ sử dụng kinh phí mua báo Đảng vào mục đích khác.

 

Qua khảo sát thực tế tại 2 xã Đông Phong, Xuân Phong cho thấy, nơi nào có sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy nơi đó sẽ thực hiện tốt. Đối với xã Đông Phong, từ cuối năm 2013 bỏ hoàn toàn việc đặt mua báo Đảng. Đảng bộ có 11 chi bộ với trên 180 đảng viên đều không được tiếp cận với báo Đảng. Xã Xuân Phong ngay liền kề lại thực hiện rất tốt Chỉ thị. Đồng chí Bùi Quang Đạo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy luôn quan tâm đến việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ cho công việc này đúng mục đích. Xã đặt mua 32 tờ báo Hòa Bình/kỳ. Tất cả các chi bộ đều có báo Nhân Dân, báo Hòa Bình thường xuyên. Trong sinh hoạt chi bộ tổ chức việc đọc báo. Những thông tin chính thống trên báo Đảng phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân và nhân rộng các mô hình điển hình, nhất là về lĩnh vực nông - lâm nghiệp.

 

Trao đổi với đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Huyện ủy về những vấn đề trên, đồng chí khẳng định vai trò của báo Đảng nói chung, báo Hòa Bình nói riêng, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 35 của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, phòng Tài chính tiếp tục tham mưu để thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, kết hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá TCCSĐ cuối năm.

 

                                                                         Cẩm Lệ 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục