(HBĐT) - Ngày 20/12, đoàn công tác Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức đợt kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trên địa bàn.
Đoàn công tác sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra chuồng trại kiên cố tại xã Tu Lý
Với điểm kiểm tra đầu tiên là huyện Đà Bắc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc dự trữ thức ăn, đảm bảo chuồng trại kiên cố tại hộ gia đình các xã Cao Sơn, Hào Lý, Tu Lý. Đây là các xã có đàn gia súc lớn với bình quân trên 1.000 con/xã. Vào vụ đông – xuân năm 2016 - 2017, hộ chăn nuôi các xã đã chủ động hơn về nguồn thức ăn dự trữ rơm rạ, cỏ, ngô dày. Công tác phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh, tỷ lệ tiêm phòng các lại vắc xin THT, LMLM trâu, bò, THT lợn… đều đạt trên 80%. Hoạt động chốt kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại chợ đầu mối được duy trì, đã phun khử trùng tiêu độ chuồng trại 3 đợt trong năm 2016 với diện tích 1,2 triệu m2. Qua thống kê, rà soát các hộ chăn nuôi, toàn huyện đã dự trữ 1.945 cây rơm, 3.960 chuồng trại cố định, diện tích trồng cỏ, ngô làm thức ăn khoảng 36,5ha.
Những cố gắng của hộ chăn nuôi trên địa bàn trong công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc đã được đoàn ghi nhận, đoàn cũng lưu ý đối với huyện: hiện nay một số xã vẫn còn tập quán chăn thả trâu, bò trên rừng. Một số chương trình, dự án đưa gia súc, gia cầm từ bên ngoài vào nhưng chưa khai báo với cơ quan thú y theo quy định đã vô tình đem mầm bệnh từ bên ngoài vào gây nguy cơ lây nhiễm. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi.
Bùi Minh