(HBĐT) - Ngày 12/11, huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ công bố đón văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thủy” cho các sản phẩm cam của huyện. Tới dự có đại diện Bộ NN & PTNT, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH & CN), Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh và tỉnh lân cận, cộng đồng người trồng cam cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng địa phương được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể Cam Lạc Thủy



Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho Hội Nông dân huyện – cơ quan được giao chủ sở hữ nhãn hiệu tập thể Cam Lạc Thủy.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện thăm quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ Cam Lạc Thủy.



Hội chợ Cam Lạc Thủy diễn ra quy mô thu hút người tiêu dùng đến thăm quan. 

Nghề làm vườn, trong đó có cây cam đang từng bước trở thành nghề chính trong sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Thủy, góp phần giải quyết việc làm cho 3.600 lao động, trong đó khoảng 1.200 lao động thường xuyên, 2.400 lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Diện tích trồng cây có múi đạt 996ha, trong đó diện tích trồng cam 668ha, khoảng gần 50% diện tích đang trong giai đoạn kinh doanh. Cơ cấu giống chủ yếu là Xã Đoài, V2, Đường canh, năng suất trung bình 28,5 tấn/ha, giá bán tại vườn ổn định từ 20.000 đồng – 25.000 đồng/kg. Đặc biệt, Cam Lạc Thủy được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ có chất lượng tốt (vỏ mỏng, mẫu mã đẹp, nhiều nước, ít hạt, tỷ lệ xơ thấp, vị ngọt và thơm), đảm bảo ATTP với việc áp dụng tốt nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV. Việc phòng trừ dịch bệnh hướng tới các giải pháp vi sinh và tổng hợp. Trong 3 năm gần đây, 100% mẫu sản phẩm kiểm nghiệm đều đáp ứng các yêu cầu về dư lượng thuốc BVTV. Phát triển sản xuất cam hàng hóa chất lượng cao là chiến lược của huyện nhằm xây dựng NTM, tái cơ cấu nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân.

 Quá trình xây dựng nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thủy”, kể từ năm 2015 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/HU của Huyện ủy, Nghị quyết số 05/2015/NQ – HĐND của Hội đồng nhân dân huyện, Quyết định số 982/QĐ – UBND của UBND huyện, cây có múi đã trở thành sản phẩm mũi nhọn của ngành nông nghiệp, hoàn thành quy trình để được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

 Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chúc mừng, đồng thời khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là cơ hội để huyện nhà tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp thế mạnh. Mặt khác, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân trong huyện tập trung bảo vệ và phát triển thương hiệu lâu dài, bền vững. Theo đó, các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện quan tâm hướng dẫn địa phương trong bảo vệ, phát triển sản phẩm cam nói riêng và cây có múi nói chung. Lãnh đạo huyện chú trọng thực hiện tốt việc quản lý nhãn hiệu, tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị thương hiệu trong cộng đồng người trồng cam. Thực hiện quy hoạch vùng cam tập trung và lưu tâm sát sao đến vấn đề đảm bảo chất lượng cây giống. Đặc biệt lưu ý về quy trình sản xuất phải đảm bảo ATTP theo chuỗi từ khâu sản xuất đầu vào đến đầu ra của thị trường nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao.

 Cũng tại sân vận động xã Cố Nghĩa, nơi tổ chức công bố nhãn hiệu tập thể Cam Lạc Thủy đã diễn ra Hội chợ Cam Lạc Thủy với quy mô 60 gian trưng bày sản phẩm cam và các sản phẩm nông sản đặc trưng, các loại vật tư cần thiết phục vụ cho việc trồng, chăm sóc cam với sự tham gia của các doanh nghiệp, trang trại, chủ nhà vườn trong huyện nhằm hỗ trợ sản xuất, quảng bá và giới thiệu sản phẩm "Cam Lạc Thủy” đến người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh. Hội chợ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 – 14/11.

 

Bùi Minh


 

 


 

 

 

Các tin khác


Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục