(HBĐT) - Nói tới vùng nhãn Sơn Thủy, xã Xuân Thủy (Kim Bôi), nhiều người nhớ tới ông Bùi Văn Lực, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy trước đây, cũng là người có công đầu đưa "cây vàng" này về đồng đất quê nhà. Nói là "cây vàng" hẳn không quá, bởi chính từ trồng nhãn, không ít gia đình ở Xuân Thủy đã thoát nghèo, vươn lên cuộc sống khá giả.


Vào mỗi mùa vụ, vườn nhãn của gia đình ông Bùi Văn Lực, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) luôn cho sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nếu không có sự mạnh bạo, quyết đoán của ông Lực, có lẽ giờ đây, cả vườn nhãn bạt ngàn vẫn chỉ là vườn tạp. Sau nhiều trăn trở để tìm ra cây trồng phù hợp với đất đai, khí hậu, ông Lực quyết định đưa giống nhãn Hương Chi từ tỉnh Hưng Yên về trồng. Từ chỗ thử nghiệm, dần dần trở thành cây trồng chủ lực. Để rồi giờ đây, gia đình ông đã có khoảng 2 ha nhãn Hương Chi với hơn 500 gốc.

Ông Lực cho biết: Trong canh tác, gia đình luôn tuân thủ quy trình kỹ thuật về chăm sóc, phòng, chống sâu bệnh, kích thích ra hoa, đậu quả nên vườn hầu như không năm nào bị mất mùa. Nhãn Sơn Thủy vỏ mỏng, cùi dày, không bị nát, ngọt đậm, vị thơm, được người tiêu dùng ưu chuộng. Cứ vào vụ là rất đông tư thương từ Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Hải Phòng... đến đặt hàng, thu mua. Bao nhiêu năm trồng nhãn, nhưng không bao giờ chúng tôi lo khó tiêu thụ.

Thực hiện chủ trương về xây dựng vườn kiểu mẫu NTM, gia đình ông Lực đã đầu tư chỉnh trang lại tường rào, khuôn viên vườn đảm bảo sạch - đẹp, làm lại hệ thống tưới phun sương tự động, vừa giảm sức lao động, tiết kiệm được nước, lại đảm   bảo độ ẩm cần thiết cho toàn bộ khu vườn.

Dạo bộ trong vườn nhãn được thiết kế, quy hoạch chuẩn chỉ, hợp lý, ông Bùi Văn Lực chia sẻ: Làm vườn mẫu là mong muốn từ rất lâu của gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trong xóm. Bởi lẽ, nhà có đẹp cộng đồng mới đẹp và đặc biệt, làm vườn mẫu mỗi gia đình sẽ có ý thức tự giác hơn trong việc áp dụng quy trình kỹ thuật cao, tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Do vậy, diện tích trồng nhãn này đã tuân thủ theo quy trình sản xuất sạch, tiêu chuẩn VietGAP, tuyệt đối không sử dụng chất cấm. Tất cả bao bì được thu gom về nơi quy định theo mô hình bảo vệ môi trường của chương trình xây dựng NTM.

Với mục tiêu sản xuất nông nghiệp xanh - sản phẩm sạch, vườn nhãn của gia đình ông Lực đã tạo được uy tín với thị trường. Vào mỗi mùa vụ, khu vườn luôn là sự lựa chọn số một của nhiều tư thương, trở thành điểm thăm quan, học hỏi kinh nghiệm của nhiều đoàn công tác trong, ngoài tỉnh. Cũng từ niềm đam mê lao động và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, vụ nhãn năm nay, gia đình ông Lực thu khoảng 40 tấn quả thì có 15 tấn xuất sang Trung Quốc, tổng doanh thu cả vụ đạt hơn 500 triệu đồng.

Điều đáng mừng là mô hình làm vườn của gia đình ông Lực đã có sức lan tỏa trong xã. Hiện, vùng nhãn Sơn Thủy có 34 ha của 41 hộ thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy, được Chi cục TT&BVTV cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Năm 2020, nhãn Sơn Thủy tạo bước đột phá khi có khoảng 200 tấn quả được xuất sang thị trường Trung Quốc.

Thu Hiền

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục