(HBĐT) - Tận dụng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng núi cao, thời gian qua, nhiều nông dân xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) đưa cây dược liệu như xạ đen, hương nhu… vào trồng thử nghiệm, bước đầu cho thu nhập, mở lối thoát nghèo tại địa phương.


Vườn cây dược liệu của anh Bùi Văn Dực, xóm Bói, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) cho thu nhập mỗi đợt thu hoạch trên 10 triệu đồng.

Nhiều năm trước, hộ anh Bùi Văn Dực, xóm Bói chỉ biết gắn bó với cây ngô, sắn, năng suất, hiệu quả kinh tế thấp do đặc thù khí hậu khắc nghiệt của địa phương. Đã tính chuyển sang các loại cây khác để nâng cao thu nhập nhưng không đem lại hiệu quả, đời sống bấp bênh. Được tư vấn của cán bộ khuyến nông huyện, có cơ hội thăm quan mô hình trong và ngoài tỉnh, tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc qua sách báo, mạng internet, anh đã trồng thử nghiệm cây xạ đen, hương nhu, nhận thấy đây là những loại cây chịu hạn, chịu được thời tiết lạnh giá khắc nghiệt tại địa phương, sinh trưởng mạnh, hứa hẹn đem lại tiềm năng phát triển kinh tế. Từ những hiệu quả bước đầu, một số hộ dân xóm Bói đã đề xuất, thành lập HTX Minh Dực vào tháng 7/2019 gồm 8 thành viên, do anh Bùi Văn Dực làm chủ nhiệm chuyên sản xuất, canh tác cây dược liệu với diện tích trên 10 ha.

Anh Dực chia sẻ: "Vườn nhà tôi trồng 2.000 m2 các loại cây dược liệu gần 2 năm nay, đã cho thu hoạch 3 đợt, sản lượng một đợt thu hoạch trên 5 tạ (tươi), phơi khô còn 3 tạ. Các loại cây dược liệu dễ trồng, đặc tính dược học cao nên ít gặp sâu bệnh, như cây xạ đen hầu như không phải tốn công chăm sóc, tưới nước, tỉa cành, chỉ cần bón phân vào các gốc cây, có thể tận dụng trồng ở những diện tích đất khó trồng cấy. Nhiều nhà thuốc đông y trong và ngoài địa bàn hỏi mua lá, thân cây xạ đen, hương nhu, giá bán 2.000 - 5.000 đồng/kg tươi, 35.000 - 40.000 đồng/kg khô, sau khi trừ chi phí, thu về hơn 10 triệu đồng/đợt, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. 

Hiện, toàn xã có trên 15 ha cây xạ đen, 4,1 ha hương nhu, trồng nhiều ở xóm Bói (gần 30 hộ). Với khả năng thích ứng tốt trong điều kiện thời tiết khô hạn, dễ trồng, thời gian thu hoạch ngắn, không đòi hỏi kỹ thuật cao, tốn ít công chăm sóc, có nhiều công dụng quý trong y học, nhiều hộ đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả, những thửa đất cằn, khó canh tác sang trồng cây dược liệu. Đầu ra các loại cây dược liệu, nhất là cây xạ đen tương đối ổn định, nhiều hộ được nhà thuốc đặt cọc trước, mua cả vườn, đem lại nguồn thu nhập thêm đáng kể. Ngoài cây xạ đen và hương nhu, HTX Minh Dực đang  trồng thử nghiệm hơn 70 loại cây dược liệu khác như hoàng đằng, khôi nhung, tam thất, sâm cau…, diện tích trên 7.000 m2; tiếp tục đánh giá tiềm năng, đa dạng sản phẩm, góp phần bảo tồn các giống cây dược liệu quý, chủ động được nguồn giống, giảm chi phí sản xuất. 

Đồng chí Bùi Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết: "Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo người dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Bên cạnh cây xạ đen, hương nhu được trồng tại xóm Bói, nếu tiếp tục có hiệu quả, xã sẽ nhân rộng triển khai trên nhiều xóm khác từ 40-50 ha, hỗ trợ vốn vay sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, mời cán bộ khuyến nông, người có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn người dân để mô hình đem lại hiệu quả cao nhất”. 

Theo đánh giá, Ngọc Sơn có điều kiện thuận lợi để phát triển cây dược liệu ở quy mô lớn, biến những khó khăn về nước tưới, khí hậu lạnh, thổ hưỡng kém màu mỡ thành lợi thế. Việc phát triển cây dược liệu vừa góp phần nâng cao thu nhập, mở lối thoát nghèo cho người dân, vừa bảo vệ môi trường, hạn chế các loại thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo tồn các giống cây dược liệu quý trong tự nhiên.

Hoàng Anh 


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục