(HBĐT) - Hàng năm, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, nông dân huyện Yên Thủy lại lo lắng về tình trạng thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp. Để khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án chống hạn; thực hiện tốt việc quản lý, điều tiết nước tại hồ, đập phục vụ sản xuất.


Đoàn công tác của Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Yên Thủy kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện để xây dựng các phương án phòng, chống hạn hán vụ xuân năm 2021.

Một trong những giải pháp hữu hiệu huyện đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả để chủ động kiểm soát mức độ ảnh hưởng của hạn hán đối với sản xuất nông nghiệp là trồng các loại cây màu có khả năng chịu hạn tốt, giá trị kinh tế cao như: Ngô, lạc, khoai sọ, khoai lang, sắn. Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo trồng khoảng 7.000 ha cây hàng năm. Trong đó, lúa khoảng 420 ha, còn lại là rau, màu các loại. Bám sát kế hoạch của Sở NN&PTNT, UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo sản xuất, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, sẵn sàng các điều kiện sản xuất vụ xuân, đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Ngay sau khi thu hoạch xong vụ đông, các địa phương huy động máy nông nghiệp khẩn trương làm đất, tranh thủ thời tiết ấm áp nông dân đã xuống đồng từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán. Nhờ vậy, huyện đã hoàn thành cấy lúa xuân trước ngày 28/2, diện tích cấy lúa vượt kế hoạch đề ra. Hiện, cây màu các loại toàn huyện trồng được gần 90% diện tích.

Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Toàn huyện hiện có 74 hồ, đập chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên, một số hồ, đập, bai dâng đã xuống cấp do được xây dựng từ rất lâu như: bai xóm Đồi, bai Bể - xóm Thung, hồ Đồi Than (xã Ngọc Lương); bai Chuông (xã Bảo Hiệu); hồ Ninh Hòa (xã Yên Trị)… Khắc phục khó khăn trên, thời gian qua, bằng nguồn kinh phí của huyện đã sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng, nạo vét lòng hồ chứa để tăng dung tích trữ nước nên đến đầu tháng 3/2021, nước đảm bảo phục vụ sản xuất. Mực nước tại các hồ, đập đạt khoảng 60% so với dung tích thiết kế. Dù vậy, do địa chất, rò rỉ nên một số hồ, đập bị cạn, dưới mực nước chết như hồ Quèn Nhạ, hồ Đầm Sống (xã Phú Lai); hồ Hang (xã Đa Phúc); hồ xóm Hồng, xóm Đầm (xã Bảo Hiệu)… Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, để đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ xuân, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn ngay từ đầu vụ tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý như tưới luân phiên, giữ ẩm; nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ công trình thủy lợi; nghiêm cấm các hành vi vi phạm việc bảo vệ nguồn nước dự trữ như tháo nước để đánh bắt cá... Các đơn vị, tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước của các công trình thủy lợi, chủ động phương án tích trữ, điều tiết nước hợp lý trước khi hạn xảy ra. Quản lý chặt chẽ cống lấy nước đầu mối và các công trình tưới, đặc biệt là các cống tưới gần đầu mối, không để rò rỉ, lãng phí nước, đảm bảo đủ nước tới cuối khu tưới. Tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng.

Đến thời điểm này, tình hình nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân của huyện Yên Thủy được đảm bảo. Mực nước tích trữ tại các hồ, đập cơ bản đáp ứng nhu cầu nước tưới để người dân hoàn thành kế hoạch gieo trồng trong khung thời vụ và chủ động được nước tưới cho các khâu chăm sóc tiếp theo như làm cỏ, bón thúc… Tuy nhiên, người dân không được chủ quan đối với công tác chống hạn cho cây trồng. Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện, vụ xuân năm nay, dự báo huyện có khoảng 45 ha lúa, 34 ha rau, màu, 340 ha cây ăn quả có khả năng bị hạn vào đầu tháng 4, người dân cần sẵn sàng ứng phó khi xảy ra hạn. Cơ quan chuyên môn phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra công tác điều tiết nước; chỉ đạo các tổ hợp tác dùng nước xây dựng kế hoạch cấp nước, tưới nước hợp lý, có phương án ứng phó khi nguồn nước bị thiếu hụt, đảm bảo các điều kiện để có thể huy động máy bơm dã chiến bơm tưới nước khi cần thiết…

Thu Thủy

Các tin khác


Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục