(HBĐT) - Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay trong vấn đề thu hút đầu tư đó là giải phóng mặt bằng (GPMB). Thực tế cho thấy nhiều dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác GPMB. Nhìn thẳng vào thực tế đó, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã có sự chủ động trong việc quy hoạch, bố trí quỹ đất, để "dành” đất cho các dự án. Cách làm này thể hiện sự chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác thu hút đầu tư, cũng như hiện thực hóa quyết tâm tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ cho KT-XH địa phương.


Xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã quy hoạch quỹ đất rộng 10 ha cho dự án nước nóng Vó Ấm.

Từ QL12B, chúng tôi rẽ vào con đường bê tông rộng rãi đi vào khu suối nước nóng Vó Ấm, xóm Liên Tiến. Con đường bê tông khang trang đi xuyên qua cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Khu suối nước nóng Vó Ấm nằm ngay bên đường. Phấn khởi giới thiệu với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nguồn nước nóng của Vó Ấm là một trong những tiềm năng quý giá của Ngọc Lương. Vó nước ấm này nằm gần với QL12B, gần đây đoạn đường bê tông dài 3 km đi qua khu vực Vó Ấm được xây dựng, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng đã kết nối vó nước ấm ở giữa cánh đồng với đường 12B và trung tâm xã Ngọc Lương. Nhận thấy tiềm năng rất lớn của Vó Ấm trong việc thu hút đầu tư, xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng nên xã đã chủ động quy hoạch bố trí "để dành” quỹ đất 10 ha cho dự án này. Trong đó, 5 ha đã được quy hoạch dành cho phát triển dự án nước nóng Vó Ấm. Diện tích đất này hiện do xã quản lý và cho người dân thầu sản xuất nông nghiệp hàng năm. Còn 5 ha là đất ruộng của người dân có thể thực hiện việc thu hồi, GPMB. Vó Ấm đang là một điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Tương tự như khu vực Vó Ấm, xã Ngọc Lương cũng đã dành sẵn quỹ đất quy hoạch 10 ha cho khu vực Hang Nước, động Thiên Tôn (xóm Dương 2).

Hang Nước và động Thiên Tôn nằm trong lòng 2 quả núi Nước và núi Miếu, là 2 ngọn núi liền nhau trong quần thể 99 ngọn núi của xã Ngọc Lương. Hồ nước, cánh đồng và núi non đã tạo cho cảnh quan nơi đây vẻ đẹp hữu tình, thơ mộng. Hang Nước có chiều dài hơn 500 m, chia thành 2 vòm động lớn, với vô số hình hài bằng đá. Hầu như không một khối nhũ nào lại không gợi những hình ảnh quen thuộc: con rùa đang bò, con voi đang cúi đầu uống nước, con sư tử đang vươn mình, con cá sấu trườn xuống dòng nước trong vắt và cây nấm màu hồng khổng lồ. Năm 1997, thắng cảnh này đã được Bộ VH-TT công nhận là di tích danh thắng. Hang Nước, động Thiên Tôn có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hùng vĩ cùng hệ sinh thái xanh mát, trong lành, giao thông thuận lợi nên có rất nhiều tiềm năng để hình thành khu du lịch sinh thái. Hiện nay, xã cũng đã dành quỹ đất quy hoạch 10 ha cho dự án khu du lịch hang Nước, động Thiên Tôn. Trong đó, 5 ha là đất do xã quản lý, đang cho người dân thầu cấy lúa và 5 ha là đất của dân có thể GPMB, mở rộng dự án. Hiện đã có một số đơn vị tiến hành thăm dò, lên phương án đầu tư vào dự án này.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Ngọc Lương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, xã cũng chủ trương hết sức ưu tiên cho việc phát triển kinh tế xanh. Hệ thống đường giao thông đã được xây dựng để kết nối các dự án, quỹ đất đã dành sẵn cho nhà đầu tư. Hệ thống chính trị ở cơ sở cũng sẵn sàng vào cuộc, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thăm dò, tìm hiểu, triển khai dự án. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành sẽ thực hiện tốt hơn nữa vấn đề cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các dự án sớm được triển khai trên địa bàn, giúp địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển KT-XH, tạo bước đột phá trong thời gian tới.

Dương Liễu


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục