(HBĐT) - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai với hành trình hơn 10 năm qua đã tạo dựng những dấu ấn phát triển đặc biệt, góp phần mang đến diện mạo khởi sắc cho vùng đất Cao Phong.


Những năm qua, công tác xây dựng NTM nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức của người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng cao, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn ANTT, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn của huyện. Đến nay, huyện Cao Phong có 4/9 xã đạt chuẩn NTM (Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Tây Phong), trong đó, 3 xã  Dũng Phong, Tây Phong, Nam Phong đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu và 7 vườn mẫu. Hoàn thành 5/9 tiêu chí NTM của huyện, gồm: Tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 6 (sản xuất), tiêu chí số 8 (an ninh trật tự xã hội), tiêu chí số 9 (chỉ đạo xây dựng NTM). Có 4 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 5 (y tế - văn hóa - giáo dục), tiêu chí số 7 (môi trường). 

Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xây dựng 28 KDC NTM kiểu mẫu và 28 vườn mẫu. Với lộ trình đưa các xã về đích NTM như sau: Xã Bắc Phong trong năm nay, xã Bình Thanh, Hợp Phong năm 2022, xã Thung Nai năm 2023, xã Thạch Yên năm 2024. Đến năm 2025, huyện về đích NTM. Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện, để đạt được mục tiêu đến năm 2025 đạt huyện NTM, từ đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các xã triển khai xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM, xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; KDC kiểu mẫu, vườn mẫu. Trước mắt huy động mọi nguồn lực để xã Bắc Phong đạt chuẩn NTM. Đến năm 2024, xã khó khăn nhất của huyện là Thạch Yên phải cán đích NTM. Đối với 4 tiêu chí huyện NTM chưa đạt, huyện huy động mọi nguồn lực để thực hiện từng tiêu chí. Tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Trong đó, quan tâm quản lý, sử dụng các công trình cơ sở vật chất về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường nhằm khai thác có hiệu quả công năng sử dụng, có cơ chế huy động nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng, duy trì hoạt động của các công trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích, động viên các tổ chức, Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn công trình công cộng…

Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện xác định cần nguồn lực T.Ư, tỉnh bố trí, đồng thời thu hút đầu tư xã hội hóa và ngân sách huyện, huy động tối đa nội lực trong Nhân dân đầu tư các công trình dân sinh. Cùng với đó thực hiện quyết liệt các giải pháp như: Giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong BTV Huyện ủy phụ trách xã; thành lập tổ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí huyện NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng, ban, đoàn thể phụ trách từng tiêu chí của xã, huyện để thực hiện theo từng tháng, quý; sắp xếp, kiện toàn, bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các cấp; xác định rõ vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện xây dựng NTM; khơi dậy mạnh mẽ phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM. Ngoài ra, với nhóm xã đã đạt chuẩn, huyện ưu tiên tập trung phát triển sản xuất, xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và các hình mẫu mới; nhóm xã chưa đạt xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp huy động các nguồn lực thực hiện hoàn thành từng tiêu chí chưa đạt, ưu tiên các tiêu chí dễ, gần đạt làm trước…  Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư để các xã về đích NTM theo đúng lộ trình, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Cao Phong trở thành huyện nông thôn mới.

Đỗ Hà

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục