(HBĐT) - Song hành cùng sự phát triển KT-XH của tỉnh, thời gian qua, hội viên nông dân (HVND) trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng NTM; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu… Qua đó góp phần nâng cao đời sống nông dân, khởi sắc diện mạo các vùng quê.


Nông dân xã Phú Thành (Lạc Thủy) nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu chè Sông Bôi. 

Về xã Yên Trị (Yên Thủy) trong những ngày tháng tư, vùng quê NTM ngày một đẹp hơn. Những con đường bê tông chạy dài, thẳng tắp. Hai bên đường rực rỡ sắc màu của các loài hoa... Những khu vườn mẫu xanh ngắt bởi các loại cây ăn quả. Hành trình xây dựng NTM kiểu mẫu đã giúp Yên Trị "thay da, đổi thịt". Người nông dân càng thêm gắn bó với quê hương.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Trị cho biết: Sự đổi thay từ môi trường sống, cảnh quan, nhà cửa, không ai khác khi người dân chính là người thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất cuộc sống đổi mới, nâng cao từng ngày. Những thành quả đạt được đều là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân trong xã. Từ khơi dậy sức dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả công cuộc xây dựng NTM, người dân hưởng ứng tạo thành phong trào hiến đất làm đường, xây trường học và các công trình công ích khác. Những công trình mang  "Ý Đảng, lòng dân" đã mở ra hướng phát triển mới, nhất là trong điều kiện kinh phí của các địa phương còn  hạn hẹp.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Những năm qua, thực hiện phong trào nông dân chung sức xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh ngay từ khi triển khai chương trình nhằm thay đổi nhận thức cho HVND. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện cho các cấp Hội và HVND trực tiếp tham gia xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH, quy hoạch đất đai, xây dựng NTM. Nhờ đó, hội viên phát huy tối đa nội lực, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, hiến đất làm đường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn… 

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Hội đã đóng góp gần 20 triệu đồng; huy động trên 6.600 ngày công, đóng góp bằng vật liệu… Nông dân trong tỉnh tham gia làm mới và sửa chữa trên 34 km đường giao thông nội đồng; phát quang lề đường, ngõ xóm gần 300 km; cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, thu gom rác thải, xây dựng nhiều công trình phúc lợi và trồng gần 88.000 cây xanh…

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ HVND phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, các cấp Hội triển khai hiệu quả nhiều mô hình kinh tế; duy trì và vận hành tốt quỹ Hội, nhận ủy thác với các ngân hàng để hỗ trợ hội viên. Cùng với đó, chú trọng công tác dạy nghề, chuyển giao KHKT sản xuất cho nông hộ. Đến nay, tổng dư nợ các ngân hàng do Hội Nông dân tỉnh quản lý đạt trên 3.645 tỷ đồng, cho khoảng 51.885 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi và các lớp chuyển giao KHKT đã giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước mở rộng quy mô, hình thành và phát triển các mô hình trang trại, gia trại, xây dựng các tổ hợp tác, HTX, mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. 

Đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá: Là 1 trong 3 phong trào trọng tâm được các cấp Hội phát động, phong trào "Nông dân thi đua xây dựng NTM” nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ HVND. Với những nội dung cụ thể, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp Hội luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp, giúp hội viên tiếp cận với chính sách của T.Ư, địa phương. Phong trào thi đua đã thu được nhiều kết quả, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM, từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu và nâng cao. Nhờ cụ thể hóa phong trào xây dựng NTM bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, số lượng nông hộ đăng ký thi đua SXKDG các cấp gắn với ký cam kết SXKD nông sản thực phẩm an toàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong quý I/2023, toàn tỉnh có 65.110 hộ đăng ký danh hiệu hộ SXKDG các cấp.


Thu Hằng

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục