Trung tâm xúc tiến và Tổ chức hội chợ Worldex dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Dệt may Ấn Độ đã tổ chức Hội chợ dệt may Nam Á 2023 (Intex South Asia) tại Trung tâm triển lãm IICC, thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 7-9/12.


Khách tham quan gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Dệt may Quốc tế Ấn Độ năm 2022 (ảnh tư liệu).

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự khai mạc hội chợ và khai trương khu gian hàng Việt Nam có bà Shubhra Agarwal, Vụ trưởng, Bộ Dệt may Ấn Độ; bà Chandrima Chatterjee, Tổng Thư ký Liên đoàn dệt may Ấn Độ; lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng của Ấn Độ, đại diện cơ quan ngoại giao đoàn, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ; Ban tổ chức hội chợ và đông đảo đại diện doanh nghiệp các nước tham dự hội chợ.

Hội chợ dệt may Nam Á đã được tổ chức thành công 11 lần tại các quốc gia trong khu vực Nam Á như Bangladesh, Sri Lanka và Ấn Độ kể từ năm 2015. Hội chợ đã khẳng định vị thế là triển lãm tìm nguồn cung ứng dệt may quốc tế lớn nhất khu vực Nam Á, đã kết nối hơn 50.000 người mua từ hơn 35 quốc gia với hơn 1.800 nhà cung cấp.

Tại hội chợ năm nay, 100 nhà triển lãm đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sri Lanka, Bangladesh, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm từ nguyên phụ liệu dệt may như xơ, sợi,vải may mặc, phụ kiện đến quần áo may sẵn và sản phẩm thời trang… Dự kiến, ban tổ chức sẽ tiến hành các cuộc gặp kết nối giao thương, gặp gỡ người bán – người mua và chuỗi hội thảo cung cấp thông tin về đổi mới công nghệ, cơ hội kinh doanh và xu hướng mới trong ngành dệt may ở Ấn Độ và các thị trường quốc tế.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã bố trí gian hàng tại hội chợ nhằm quảng bá hàng dệt may Việt Nam và hỗ trợ một số doanh nghiệp trưng bày sản phẩm và tài liệu kinh doanh. 

Công ty Viindi Global, doanh nghiệp khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ Việt Nam, đặt tên doanh nghiệp theo tên viết tắt của Việt Nam - Ấn Độ, đã trưng bày các sản phẩm thời trang được sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ. Doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm được các đơn hàng lớn hơn không những tại thị trường Ấn Độ mà còn tại các thị trường Âu - Mỹ.

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đến phương thức kinh doanh và mô hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mong muốn cùng hợp tác với Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ, khu vực Nam Á và trên toàn Thế giới.

Khi đến thăm gian hàng Việt Nam, bà Shubhra, Vụ trưởng, Bộ Dệt may Ấn Độ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn mở rộng mô hình kinh doanh tại Ấn Độ để tận dụng lợi thế về quy mô dân số và lao động của Ấn Độ, cùng Ấn Độ xuất khẩu dệt may đi toàn cầu.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Ấn Độ trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 150 triệu USD tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục