Chiều 4/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Ngòi Hoa - quốc lộ (QL) 6, dự án nâng cấp đường tỉnh 436 và công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên đường tỉnh 435.


Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên đường tỉnh 435.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00) có chiều dài 7km đi qua địa bàn 2 xã Phong Phú, Nhân Mỹ huyện Tân Lạc; tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh. Dự án được khởi công từ tháng 2/2022. Tính đến thời điểm này, UBND huyện Tân Lạc đã bồi thường, giải phóng mặt bằng 15,14ha/18,34ha, đạt 82%. Nhà thầu đã thi công khoảng 36,5% hạng mục đắp nền đường và đang gấp rút thi công các hạng mục cầu trên tuyến. Hiện đã giải ngân 114,665/189,665 tỷ đồng tổng số vốn được giao đến năm 2025. 

Công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại Km27+750 và Km28+400 đường tỉnh 435 do ảnh hưởng của mưa lớn do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 63,9 tỷ đồng. Công trình gồm 2 hạng mục thiết kế xây dựng 2 cầu cạn tại Km27+750 và Km28+400. Sở Xây dựng đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu ngày 17/4/2025 và phát lệnh khởi công công trình ngày 28/4/2025. Đến nay, tổng giá trị khối lượng thi công đạt 31,6% giá trị hợp đồng.

 Dự án đường Ngòi Hoa - QL6 có chiều dài 14,86km được xây dựng nhằm kết nối QL6 với đường tỉnh 435, góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các khu du lịch. Dự án đã khởi công từ cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Dự án có tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Điểm đầu giao với QL6 tại Km108+500, xã Phong Phú; điểm cuối giao với đường tỉnh 435 tại Km20+480, xã Suối Hoa. Dự án nhằm kết nối các khu du lịch trên hồ Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu, giúp khai thác tiềm năng du lịch của địa phương và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng và khó khăn do mỏ đất đắp. 



Tuyến đường Ngòi Hoa - quốc lộ 6 là dự án quan trọng kết nối các khu du lịch trên hồ Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu. Tuy nhiên đến thời điểm này dự án chậm tiến độ thi công. 

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình đơn vị thi công thực hiện chậm so với tiến độ đề ra, nhất là dự án đường Ngòi Hoa -QL6. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đồng chí yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư giải quyết dứt điểm những vướng mắc do mỏ đất đắp, di dời hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công trình và phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thi công.


Đinh Hòa

Các tin khác


Đầu tư trên 1.450 tỷ đồng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình được giao tổng nguồn vốn 2.638.422 triệu đồng để triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

Kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 3/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km 19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành, UBND huyện Đà Bắc, Mai Châu.

Kết thúc niên vụ cam Cao Phong 2024 – 2025

UBND huyện Cao Phong ban hành Công văn số 1141, ngày 2/6/2025 gửi các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các sở, ngành trong tỉnh thông báo kết thúc niên vụ cam Cao Phong 2024 - 2025.

Đối thoại chính sách an toàn thực phẩm với nông dân

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách, quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm. Tham dự có đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo HND tỉnh, một số sở, ngành liên quan và gần 160 đại biểu là cán bộ hội, chi hội trưởng, chi hội phó, chủ nhiệm các câu lạc bộ nông dân và hội viên nòng cốt trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Quản lý chất lượng để nâng tầm nông sản

Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường, chất lượng và an toàn thực phẩm (ATTP) không còn là lựa chọn, mà đã trở thành "tấm vé thông hành" chiến lược cho nông sản. Tại tỉnh Hoà Bình, con đường vươn ra biển lớn của nông sản xứ Mường đang được kiến tạo một cách bài bản, bắt đầu từ nền móng vững chắc: siết chặt quản lý chất lượng ngay từ gốc rễ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành nông nghiệp tỉnh từng bước định vị lại thương hiệu nông sản Hòa Bình, không chỉ an toàn cho sức khỏe cộng đồng, mà còn sẵn sàng chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục