Mấy năm gần đây, xã Bắc Sơn huyện Kim Bôi tiếp tục áp dụng thành công mô hình chăn nuôi nhím và lợn rừng.
(HBĐT) - Mấy năm gần đây, xã Bắc Sơn huyện Kim Bôi tiếp tục áp dụng thành công mô hình chăn nuôi nhím và lợn rừng.
Năm 2006, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, một số người dân xã Bắc Sơn đã biết được hiệ quả của mô hình nuôi nhím, lợn rừng. Họ đã đến cơ sở chăn nuôi ở Mường La- Sơn La và Ba Vì (Hà Tây cũ) để học tập kinh nghiệm.
Ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn là người đầu tiên đưa nghề nuôi nhím về xã kể lại: Mình mang 30 triệu đồng, lúc ấy giá trị bằng 5 con trâu và nghé định lấy 2 đôi nhím nhưng lại lo nên chỉ dám mua 2 đôi 2 tháng tuổi, giá 12 triệu đồng. So với nông dân, mức đầu tư giống nhím là cao thế nhưng chi phí xây chuồng trại lại thấp chỉ vài trăm nghìn, diện tích chăn nuôi không lớn, thức ăn của nhím chỉ là rau cỏ, bột ngô, khoai, sắn toàn thứ có sẵn. Mặt khác, nhím chẳng có bệnh tật gì cả, nuôi lại không vất vả như các con vật khác. Nhím cũng nhanh lớn, sinh sản tốt, cứ một năm rưỡi được 2,5 lứa, giá nhím giống mỗi cặp cũng được hơn chục triệu đồng. Qua mấy năm, riêng tiền bán nhím gia đình ông đã thu gần trăm triệu đồng. Hiện nay, ông còn phát triển được 4 đôi chuẩn bị xuất chuồng. Từ hiệu quả nuôi nhím, gia đình ông tiếp tục chuyển hướng sang nuôi lợn rừng và lợn rừng lai lợn địa phương (F1).
Ông Lương cho biết: Giá bán lợn rừng khoảng 400.000 đồng/kg, cứ 3 tháng lớn 7-10 kg, 30 con được khoảng 12-15 triệu, giá lợn F1 từ 100-120.000 đồng/kg. Lợn rừng tỷ lệ sống cao tới 70%, dễ nuôi, ít bị dịch bệnh. Hiện nay, tư thương ở các tỉnh đã đến đặt mua hết. Hiện tại, gia đình ông còn 1 con lợn nái và hơn chục lợn con.
Nhiều hộ gia đình ở Bắc Sơn tiếp tục làm giàu từ nuôi nhím và lợn rừng. Gia đình chủ tịch UBND xã Bạch Công Nhi vừa bán 3 đôi nhím được 70 triệu, ông Thiết còn 2 đôi. Hiện nay, những người nuôi nhím và lợn rừng ở xã đã tham gia hiệp hội chăn nuôi động vật hoang dã của huyện với 11 hội viên.
Lê Chung