Những ngày sau Tết, do thực phẩm khan hiếm nên giá cả hàng hóa trên thị trường có chiều hướng tăng mạnh

Những ngày sau Tết, do thực phẩm khan hiếm nên giá cả hàng hóa trên thị trường có chiều hướng tăng mạnh

(HBĐT) - Dường như mồng 2 Tết là “ngày đẹp” nên nhiều bà, nhiều chị đã mở hàng. Từ phường Đồng Tiến, Phương Lâm, Tân Thịnh đến Hữu Nghị, Tân Hòa, Thái Bình (TP Hòa Bình) các hàng tươi sống rau, củ, quả, cá, đậu phụ đã được bày bán dọc đường.

 

Miệt mài hơn cả là các hàng cháo, bún, phở được duy trì cả trước, trong và sau Tết. Thường ngày, 1 bát bún, mì hoặc phở có giá 13-15.000 đồng. trong và sau Tết đã tăng lên 20-25.000 đồng/bát. Chị Nguyễn Thị Hằng, ở tổ 9 phường Phương Lâm cho biết: “Giá hàng tăng hơn mọi ngày một chút, nhưng do nhu cầu nêm gia đình vẫn phục vụ. Mệt, nhưng có thu nhập cao cũng vui”

 

Đến mồng 5 tết, mặc dù kẻ mua, người bán chưa tấp nập, nhưng hàng hóa đã phong phú hơn, nhiều sạp thịt bò,  thịt lợn đã xuất hiện. So với thời điểm trước Tết, sau Tết giá cả các loại hàng hóa trên thị trường biến động khá mạnh và đa số là có chiều hướng “leo thang”.

 

Tăng mạnh nhất là cá tươi, chị Nguyễn Thị Nga, ở khu Thủy Sản (phường Phương Lâm -TPHB) cho biết: “So với trước tết, gía cả tăng khoảng 20%. Cá chép giá khoảng 60.000 đồng/kg, cá trắm đen khoảng 100.000 đồng/kg.

 

Các loại rau cũng có xu hướng tăng. Anh Nguyền Văn Sáu, ở tổ 29 phương Phương Lâm chuyên buôn rau cho biết: “Hôm nay em chạy chuyến hàng đầu tiên của năm Canh Dần. Hiện tại rau củ quả ở dưới xuôi đưa lên rất ít mà chủ yếu là rau sản xuất tại chỗ nên giá tăng gần gấp đôi so với trước tết. Ví dụ như rau muống, cải xoong từ 5.000-6.000 đồng/mớ,  rau cần 8.000 đồng/mớ, su hào 10.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg”.

 

Chị Lê Thị Mai chuyên bán đậu phụ ở chợ Thái Bình vui không kém: “So với trước Tết, đậu phụ tăng 500 đồng/bìa, mà cung không đủ cầu. Ngày thường chỉ bán được trên dưới 200 bìa đậu. Ngày tết, thời tiết lại lạnh nên nhu cầu ăn lẩu tăng lượng hàng bán cũng tăng”

 

Không khí ngày Tết khiến người mua cởi mở hơn,  ít đắn đo hơn nên ít gặp cảnh chèo kéo, nì nằn mặc cả. Anh Nguyễn Trung Chính ở tổ 19 phường Đồng Tiến cho biết: “Tết nhất cũng phải “Thoáng” hơn ngày thường một chút chứ”. Không đắn đo, mặc cả, anh Chính mua ngay 1 kg thịt bò với giá 250.000 đồng.

 

Chị Nguyễn Thị Lê ở phường Hữu Nghị cũng phóng tay mua tới 2 kg thịt lợn giá 75.000 đồng/1 kg : “Chả mấy khi gia đình xum họp, hôm nay nhà tôi hóa vàng thực phẩm càng tươi, càng ngon thì chắc chắn càng vui và nhiều may may mắn”

 

Chỉ còn ít ngày nữa là mọi người kết thúc những ngày xum họp đón Tết, mừng Xuân để tiếp tục bắt tay vào công việc. Sau những ngày “xả hơi và xả láng” đã đến lúc cần quan tâm hơn đến việc thiết chặt “Hầu bao” để thực hiện tinh thần tiết kiệm và càng không thể quên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Cũng đã đến lúc các ngành chức năng cần thiết chặt hơn kỷ cương để xoá bỏ tình trạng họp chợ tái lấn lòng lề đường, hành lang giao thông để đảm bảo TTATGT và văn minh đô thị.

 

                                                                                     Đức Phượng

 

Các tin khác


Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục