Gia đình ông Bùi Thanh Mức (Xóm Đồng Huống, xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy) mỗi năm thu nhập hàng chục triệu đồng từ việc nuôi ong lấy mật.

Gia đình ông Bùi Thanh Mức (Xóm Đồng Huống, xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy) mỗi năm thu nhập hàng chục triệu đồng từ việc nuôi ong lấy mật.

(HBĐT) - Trong vài năm trở lại đây, đời sống của người dân xã Liên Hoà (Lạc Thuỷ) không ngừng được nâng lên và dần đi vào ổn định. Có được kết quả đó là nhờ người dân trong xã đã vận dụng có hiệu quả mô hình nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao.

 

Cho đến nay, toàn xã có trên 50 hộ dân gia nhập Hiệp hội nuôi ong của huyện. Do Hiệp hội là nơi tập hợp các hộ dân có kinh nghiệm trong việc nuôi ong nên đây là cơ hội tốt để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực này. Năm 2008, toàn xã chỉ có 100 đàn ong và hiện đã nâng lên 451 đàn. Ong giống được nhập về từ Trung tâm giống ong Trung ương. Những hộ dân tham gia Hiệp hội được Dự án GTZ cấp giống. Chỉ tính riêng số đàn ong trong dự án của toàn xã đã lên đến 415 đàn.

 

Ông Bùi Minh Năng, Chủ tịch UBND xã Liên Hoà cho biết: “Một năm, mỗi đàn ong cho từ 12-15 lít mật. Với giá thành từ 70- 100 nghìn đồng/lít. Yếu tố quan trọng nhất hấp dẫn người dân là đầu tư nuôi ong không đòi hỏi nhiều vốn. Cho đến nay, chúng tôi có thể vui mừng khẳng định nhiều hộ dân trong xã đã thoát nghèo nhờ hướng phát triển kinh tế này”

 

Tuy nhiên, việc nuôi ong đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu khá ngặt nghèo. Ông Bùi Thanh Mức, cán bộ nông nghiệp xã Liên Hoà chia sẻ: “Ngay từ khâu chọn ong đã là thách thức không nhỏ đối với người dân khi bắt đầu nuôi ong. Ong giống phải tuyệt đối không bị bệnh. Đây là khó khăn rất lớn bởi không ít người nuôi ong lâu năm đôi khi vẫn nhầm lẫn nhất là khi ong mới chớm bệnh. Bên cạnh đó mật độ cầu ong thế nào cho hợp lý ? Thay tạo chúa vào thời điểm nào cho đúng quy trình ?... tất cả đều đòi hỏi người dân phải chuẩn bị tốt về kỹ thuật trước khi bắt tay vào nuôi ong.”

 

Ông Bùi Thanh Mức cũng là một trong những người tiên phong nuôi ong của xã. Năm 2008, gia đình ông nuôi thử nghiệm 3 đàn ong cho thu hơn 30 lít mật. Với giá thành lúc đó là 100 nghìn đồng/lít, đã góp một phần không nhỏ cải thiện đời sống. Đến nay, từ 3 đàn, ong đã sinh sản và phát triển thành 10 đàn. Trong năm 2009, tính riêng mật ong gia đình ông đã thu trên 10 triệu đồng. Ông cho biết: “Trước kia chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp đời sống gia đình gặp không ít khó khăn. Từ khi nuôi ong đời sống của gia đình tôi đã được nâng cao rõ rệt. Đến nay, thu nhập bình quân tăng hơn trước đạt 10 triệu đồng/người/năm. Thêm vào đó, sức khoẻ cũng được cải thiện. Mật ong có tác dụng rất tốt trong việc chữa trị các bệnh về đường ruột, dạ dày... ”

 

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với sản phẩm mật ong của xã Liên Hoà nói riêng và người dân Lạc Thuỷ nói chung đó là vấn đề thị trường tiêu thụ. Mặc dù đã đăng ký thương hiệu song mật ong nơi đây vẫn chưa có nhãn mác riêng, chính điều đó đã tạo nên khó khăn không nhỏ cho việc đảm bảo đầu ra trên thị trường cho sản phẩm. Cách đây không lâu, người dân đổ xô nuôi ong ngoại. Khác với ong nội, ong ngoại phàm ăn, cho sản lượng mật cao tuy nhiên chất lượng lại không đảm bảo. Bên cạnh đó, việc phân biệt hai loại mật ong này không hề đơn giản, chỉ những người có kinh nghiệm sử dụng mật ong mới có thể cảm nhận được mật ong nội có vị đậm đà vượt trội hơn hẳn.

 

Một nghịch lý đáng buồn mà ai cũng nhận thấy đó là dù nhu cầu mật ong nội ở ngay thị trường trong nước rất lớn song người dân vẫn e dè với các loại mật được bày bán hiện nay. Thực tế đó đòi hỏi cần đẩy nhanh hơn nữa việc đăng kỹ nhãn mác hàng hoá đối với sản phẩm mật ong ở Lạc Thuỷ nói chung để trả lại vị trí xứng đáng của mật ong nơi đây trên thị trường.

                                                                                        Hải Yến

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục