Nhân dân xã Xuất Hóa chăm sóc cây rau màu vụ đông

Nhân dân xã Xuất Hóa chăm sóc cây rau màu vụ đông

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 11, có mặt trên đồng ruộng các xã Thượng Cốc, Xuất Hoá, Liên Vũ... (huyện Lạc Sơn) dễ dàng nhận thấy không khí sôi động, khẩn trương của bà con nông dân cắt rạ chuẩn bị đất, trồng cây vụ đông. Nhiều năm nay, vụ đông đã dần trở thành vụ chính trong năm và phát triển rộng khắp ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện.

 

Liên Vũ là một trong những xã làm vụ đông tốt của huyện. Cánh đồng xóm Vôi như một bức tranh nhiều màu sắc với một bên là màu xanh của cây ngô cao, một bên là màu nâu của đất đã được lên luống chờ đặt dây khoai lang, mầm hành. Anh Bùi Văn Binh thoăn thoắt xúc từng xẻng đất xỉ nước từ mương cho chảy vào những chân luống khoai lang vừa đặt dây. “Sáng nay, cả gia đình tập trung đi cắt rạ, chiều cày đất và trồng luôn khoai lang. Hai ruộng lúa trên 700m2 ở cánh đồng bên cạnh cũng được thu hoạch, làm đất và trồng ngô chỉ trong vòng 2 ngày. Vụ đông đòi hỏi thời vụ khắt khe, nhất là cây ngô nên lúc nào cũng phải khẩn trương. Người không nghỉ, đất cũng không nghỉ.” – Anh Binh cho biết. Xã Liên Vũ có 226 ha đất canh tác. Hàng năm, riêng cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa được trồng khoảng 150 ha. Anh Bùi Văn Tình, cán bộ KN-KL xã cho biết: Năm nay, do hạn hán trong vụ chiêm kéo theo thu hoạch vụ mùa chậm hơn mọi năm. Trong khi đó, thời vụ của cây ngô trồng chậm nhất là trước ngày 10/10 nên xã chủ trương giảm diện tích ngô, tăng cây rau, đậu để đảm bảo tổng diện tích gieo trồng. Đến nay, toàn xã đã trồng được 70 ha ngô, 4 ha hành, 30 ha khoai lang, cơ bản đạt kế hoạch đã đề ra.

 

Do thu hoạch lúa mùa muộn, nhưng với quyết tâm không để đất trống, các xã Xuất Hoá, Vũ Lâm cũng đã vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông. Ông Bùi văn Lích, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuy diện tích cây vụ đông năm nay có giảm hơn năm trước nhưng không đáng kể. Cả xã đã trồng được 26 ha ngô, 8 ha cây rau, đậu các loại. Xã Xuất Hoá cũng đã trồng được trên 30 ha ngô, gần 10 ha khoai lang, 6 ha hành.

 

Ông Bùi Văn Dậy, Phó phòng NN&PTNT huyện Lạc Sơn cho biết: Đến cuối tháng 10, toàn huyện đã thu hoạch được gần 5.000 ha lúa mùa, đạt trên 90% diện tích. Từ năm 2000, sản xuất vụ đông đã phát triển rộng khắp và trở thành phong trào sối nổi ở hầu khắp các xã, thị trấn, trong đó, ngô là cây chủ lực. Vụ đông năm nay, huyện có kế hoạch gieo trồng 2.450 ha. Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch lúa mùa chậm hơn năm trước do vụ xuân gặp hạn hán. Với mục tiêu không để đất hoang, huyện đã xây dựng kế hoạch giảm diện tích cây ngô xuống 1.200 ha, tăng diện tích các cây rau, đậu khác như: 500 ha khoai lang,450 ha rau, đậu các loại 200 ha. Đến nay, toàn huyện đã trồng được trên 1.000 ha ngô và 800 ha rau, đậu các loại. Đồng thời, huyện tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tuân thủ lịch gieo trồng theo khung thời vụ tốt nhất. Trong đó, khuyến cáo người dân không nên trồng ngô sau ngày 10/10. Dù vậy, hiện nay, một số hộ dân các xã vẫn đang tiếp tục đặt bầu ngô, khả năng cho thu hoạch ngô hạt thấp, chỉ có thể làm thức ăn cho trâu, bò. Nông dân các xã vẫn nặng tư tưởng phải trồng cây lương thực, chú ý đến các loại cây rau màu hàng hoá khác.

 

Ông Bùi Văn Dậy cho rằng, để vụ đông thực sự trở thành vụ chính trong năm, tránh trồng nhiều mà hiệu quả thấp, cần có sự định hướng, quy hoạch và sự năng động, sáng tạo của người dân. Từ đó, chính nông dân sẽ gắn bó hơn với mảnh đất của mình chứ không như hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều người lên xe đi làm thuê mà chẳng mấy quan tâm đến đồng ruộng của mình.

 

 

                                                                                                 Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục