Hiện nay, toàn xã có đến 90% gia đình Hội viên CCB trồng rừng

Hiện nay, toàn xã có đến 90% gia đình Hội viên CCB trồng rừng

(HBĐT) - Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, CCB Khà Văn Điêu, xóm Co Lương, xã Vạn Mai (Mai Châu) luôn phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế để trở thành một trong những hộ có kinh tế khá của xã. Chia sẻ với chúng tôi, ông cho biết: Trở về quê hương với hai bàn tay trắng, nhưng ý chí của người lính đã giúp ông không lùi bước trước khó khăn, thử thách. ông đi nhiều nơi, học hỏi nhiều mô hình kinh tế và nhận thấy luồng là loại cây dễ trồng, không sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch.

 

Ngày đó, luồng chưa được người dân trong vùng trồng, ông đã đến vùng Quan Hóa (Thanh Hóa) để tìm hiểu, mua cây giống. Ban đầu, gia đình ông trồng thử nghiệm trên một diện tích nhỏ, sau đó, mở rộng dần. Hiện tại, gia đình ông có trên 18 ha luồng với trên 4.300 gốc, mỗi cây có giá từ 14.000 - 16.000 đồng. Ngoài bán tỉa cây, gia đình ông còn bán măng để tăng thêm thu nhập. 

 

Hội CCB xã Vạn Mai có 263 hội viên thì có tới 90% hộ trồng luồng. Theo ông Khà Văn Thiết, Chủ tịch CCB xã Vạn Mai, phong trào trồng luồng phát triển mạnh nhất là 10 năm lại đây. Nhờ cây luồng, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá, giàu. Người dân đã tận dụng đất trống để trồng, hộ trồng ít cũng có khoảng từ 200 - 300 m2, hộ trồng nhiều có trên 10 ha. Tiêu biểu có hộ gia đình các ông: Đào Huy Tích, xóm Co Lương, Hà Văn Quang, xóm Lọng... Đến nay, nhiều hộ đã tự ươm cây giống vừa phục vụ cho gia đình, vừa bán cho các hộ trong xã.

 

Nhận thấy tiềm năng về nguyên liệu, Công ty cổ phần Hapaco, thành phố Hải Phòng đã cho xây dựng Nhà máy bột giấy Hoà Bình trên địa bàn xã. Đồng thời, nhiều hộ dân trong xã cũng đã mở cơ sở sản xuất đũa, mành từ luồng. Chính vì vậy, luồng khai thác đến đâu đều được tiêu thụ hết.

 

Nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội CCB xã chú trọng đến công tác xây dựng quỹ hội. Tại mỗi chi hội đều xây dựng được quỹ hội riêng bằng nhiều hình thức như: đóng tiền, nhận thầu các công trình của xã, san lấp nền và dựng nhà sàn. Phong trào xây dựng quỹ hội đã phát triển mạnh và đều khắp. Đến nay, tổng số quỹ hội của xã có 45 triệu đồng, tại các phân, chi hội đều có nguồn quỹ riêng. Với nguồn quỹ đó, ngoài chi phí cho hoạt động của hội, mục đích chính là giúp hội viên vay phát triển kinh tế. Đối với những hội viên nghèo sẽ được vay với lãi suất thấp hoặc không lãi. Từ nguồn vốn vay đó, nhiều hội viên đã có điều kiện mở rộng diện tích gieo trồng, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, Hội CCB xã còn nhận uỷ thác 2,4 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH huyện cho hội viên vay. Hội đã thành lập các tổ kiểm tra nên vốn vay được sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng xâm tiêu, nợ đọng. Nhờ đó đã góp phần xoá đói - giảm nghèo, nâng thu nhập bình quân của hội viên lên gần 17 triệu đồng/người/năm.

 

 

                                                                                                 P.V

 

 

Các tin khác


Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục