Tranh thủ thời tiết vừa hửng nắng, bà con xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) làm đất chuẩn bị cấy lúa vụ chiêm - xuân 2011.
(HBĐT) - Trong thời gian vừa qua, tuy thời tiết không mưa nhưng độ ẩm trong không khí cao nên hầu hết mực nước chứa ở các hồ xuống chậm. Đến nay, toàn tỉnh có trên 500 hồ chứa thuỷ lợi lớn nhỏ, khoảng 1.300 ao cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
Đến nay, các ao, hồ còn khoảng từ 70-80% dung tích nước chứa. Ngoài ra, tại nhiều nguồn nước ở sông, suối còn tương đối đầy. Ông Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi cho biết: Đến thời điểm này, nước để cấy lúa cho diện tích trên 16.000 ha vụ chiêm - xuân của cả tỉnh là đủ. Tuy nhiên, sau khi cấy, thời tiết tiếp tục hạn, mưa đầu mùa muộn, nguy cơ thiếu nước để nuôi lúa là rất lớn.
Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, vừa qua, Sở NN&PTNT chỉ đạo các huyện,thành phố từ nay đến hết tháng 3/2011 phải sử dụng tiết kiệm nước, dùng các phương tiện có thể để bơm nước vào ruộng. Không được lấy nước ồ ạt ở các hồ nhỏ. Nạo vét, kiên cố kênh, mương đảm bảo tưới tiêu. Chủ động nguồn kinh phí để các trạm bơm dã chiến hoạt động khi hạn hán xảy ra.
Việt Lâm
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.