(HBĐT) - Đó là nội dung Công điện khẩn số 61 ngày 23/3/2011 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc công ty điện lực các tỉnh, thành phố tại miền Bắc và Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc. Nội dung nêu rõ công điện: Từ ngày 24/3/2011 đến hết ngày 31/3/2011, yêu cầu các công ty điện lực cấp điện ổn định cho sản xuất và tiêu dùng, không hạn chế phân bổ sản lượng điện.
Yêu cầu trên được đưa ra ngay sau khi nhận thấy tình hình sản xuất, cung ứng điện từ nay đến hết tháng 3/2011 đã xuất hiện những dấu hiệu lạc quan. Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, trận mưa kéo dài trong những ngày qua đã cải thiện đáng kể lượng nước về các hồ thuỷ điện. Thêm vào đó, một số nhà máy sau khi sửa chữa đã đưa vào vận hành ổn định trong hệ thống.
Tại tỉnh ta, kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011 được bắt đầu thực hiện từ tháng 3, với sản lượng điện được phân bổ trong tháng hạn chế ở mức 26 triệu kWh, công suất lớn nhất trong ngày được phân bổ là 57MW./.
Thu Trang
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.